24/03/2026 12:11 GMT+7

Thủ khoa phá mọi kỷ lục thi đánh giá tư duy: Tự học và luyện đề trên mạng

Vượt qua hơn 20.000 thí sinh, Nguyễn Tuấn Đạt, lớp 12A1 Trường THPT Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng), trở thành thủ khoa thi đánh giá tư duy đợt 2 và xô đổ mọi kỷ lục trước đây.

Thủ khoa phá mọi kỷ lục thi đánh giá tư duy: Tự học và luyện đề trên mạng - Ảnh 1.

Nguyễn Tuấn Đạt - Ảnh: NTCC

Sáng nay 24-3, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm thi Đánh giá tư duy (TSA) đợt 2 năm 2026. Tuấn Đạt cho biết đã vỡ òa khi nhận tin mình là thủ khoa đợt thi với điểm số cao kỷ lục 98,98/100.

Trong đó, phần tư duy toán học đạt tuyệt đối 40//40 câu đúng, tư duy đọc hiểu 18/20, tư duy khoa học/giải quyết vấn đề 33/40.

Đây cũng là điểm số đánh giá tư duy cao nhất từ khi Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức đến giờ, phá kỷ lục thủ khoa hiện tại đang có điểm TSA là 98,61 điểm.

Trước đó, Đạt từng tham gia kỳ thi đánh giá tư duy đợt 1 năm nay và đạt 82,85 điểm. Vì cảm thấy bản thân chưa luyện đề kỹ ở lần 1, điểm số có thể đột phá hơn nên Đạt quyết định thi thêm đợt 2.

Đạt nói để đạt kết quả trên nhờ nhiều yếu tố. Trước tiên là quá trình tự học, tự ôn tập. Hằng ngày, nam sinh sẽ chú ý nghe giảng, làm bài tập đầy đủ, tích cực tìm thêm tài liệu ôn tập trên mạng; được giáo viên bổ trợ kiến thức, cung cấp đầy đủ tài liệu ôn tập, được định hướng thi đánh giá tư duy từ sớm...

So với đợt 1, đợt thi này phần thi đọc hiểu Đạt cải thiện đốt nhất với 18/20 thay vì 14/20 như đợt 1. Để nâng điểm phần này, nam sinh đã tích cực luyện đề trên mạng, thường xuyên đọc các bài báo dạng văn học, báo chí, khoa học dạng bài giống đọc hiểu để nâng cao tư duy đọc hiểu của mình.

Với môn toán, vì có gốc sẵn, cùng với sự tích cực nghe giảng trên lớp, làm bài tập về nhà đầy đủ và kiếm thêm tài liệu trên mạng giúp nam sinh không gặp nhiều khó khăn.

Thủ khoa phá mọi kỷ lục thi đánh giá tư duy: Tự học và luyện đề trên mạng - Ảnh 2.

Nguyễn Tuấn Đạt cho biết đang quan tâm đến nhóm ngành liên quan đến kỹ thuật và công nghệ thông tin, bởi thấy đây là ngành học thiên về tư duy logic, hợp với bản thân - Ảnh: NVCC

Vừa ôn thi tốt nghiệp, vừa ôn thi đánh giá tư duy, Đạt chọn cách phân chia thời gian rõ ràng. Mỗi tối nam sinh dành 1-2 tiếng để thi đánh giá tư duy, còn thời gian khác ôn thi tốt nghiệp THPT. Có giai đoạn bài vở, tài liệu ôn tập nhiều phải học tới 12h đêm mới xong.

Một tuần Đạt sẽ luyện 4-5 đề thi đánh giá tư duy. Ôn từ đầu năm tới nay khoảng 60 đề. "Em căn thời gian để thi thật không bị ngợp, cố gắng làm nhanh nhất để quen nhịp độ", Đạt nói.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Diệp - giáo viên chủ nhiệm, đồng thời là giáo viên dạy môn toán của Đạt - nhận xét nam sinh là học sinh có năng lực tư duy logic và trí nhớ siêu tốt, đam mê môn toán, tinh thần tự học cao, nhiệt tình hỗ trợ bạn bè trong học tập. Trong lớp nam sinh hòa đồng với bạn bè, tích cực tham gia các hoạt động của trường, của lớp.

Trước thành tích thủ khoa kỳ thi đánh giá tư duy đợt 2, Đạt từng sở hữu nhiều giải thưởng như:

- Giải nhất môn toán bằng tiếng Anh cấp thành phố năm học 2023 - 2024;

- Giải nhì môn vật lý bằng tiếng Anh cấp thành phố năm học 2024 - 2025;

- Giải nhì môn toán bảng B cấp thành phố năm học 2025 - 2026;

- Huy chương vàng môn cờ vua Hội khỏe Phù Đổng thành phố lần thứ 17.

Thủ khoa phá mọi kỷ lục thi đánh giá tư duy: Tự học và luyện đề trên mạng - Ảnh 2.Thủ khoa thi đánh giá tư duy đạt điểm xô đổ mọi kỷ lục

Sáng 24-3, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố phổ điểm thi đánh giá tư duy năm 2026, đợt 2 của hơn 20.000 thí sinh dự thi. Thủ khoa kỳ thi này đạt điểm cao kỷ lục 98,98/100 điểm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất