28/11/2016 15:10 GMT+7

Thu hút vốn FDI cả nước trong xu hướng giảm

N.BÌNH
N.BÌNH

TTO - Trong tháng 11-2016, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cấp mới và tăng thêm chỉ 490 triệu USD, đưa tổng số vốn FDI đăng ký cấp mới và tăng thêm lên 18,103 tỉ USD, giảm 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, có 2.240 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 13,028 tỉ USD, bằng 96,1% so với cùng kỳ năm 2015 và 1.075 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 5,075 tỉ USD, bằng 76,1% so với cùng kỳ năm 2015.

Như vậy vốn FDI bị sụt giảm cả ở vốn mới lẫn vốn tăng thêm.

Vốn FDI đã liên tiếp giảm nhẹ trong 3 tháng gần đây, về mức thấp trong tháng 11-2016 dẫn đến dự báo thu hút FDI của VN năm nay khó đạt được con số 23 tỉ USD đề ra hồi đầu năm, nếu không có đột biến lớn.

Trong khi đó, nhiều dự án đang trong tầm ngắm của cơ quan quản lý bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư do ì ạch trong triển khai cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình thu hút vốn FDI của VN.

Ngoài ra, việc thiếu dự án quy mô lớn trong tháng qua được cho là nguyên nhân dẫn đến vốn FDI không tăng mạnh. Trong đó, sụt giảm lớn nhất đến từ vốn đổ vào mảng bất động sản.

Trong tháng 11, vốn trong lĩnh vực này không những không tăng thêm mà còn giảm khoảng 560 triệu USD do dự án bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư hoặc vốn dự án bị rút xuống.

N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên