03/10/2017 17:17 GMT+7

Thu hồi đất quốc phòng: Cần lộ trình cho doanh nghiệp xoay xở

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Sáng 3-10, ông Phạm Đắc Bình, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Đà Nẵng cho biết vừa ký văn bản gửi Bộ tư lệnh phòng không – không quân, Sư đoàn không quân 372 đề nghị cần lộ trình cho doanh nghiệp xoay sở khi thu hồi đất quốc phòng.

Theo ông Bình, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Đà Nẵng nhận thấy rằng việc yêu cầu các doanh nghiệp cho dừng ngay các hợp đồng liên doanh, liên kết trên đất quốc phòng do Sư đoàn 372 quản lý là quá đột ngột, trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo. 

Các doanh nghiệp đang hoạt động ổn định, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách và các cam kết theo hợp đồng với Bộ tư lệnh phòng không-không quân, nay Bộ quốc phòng thu hồi đất cho thuê trong thời gian gấp rút-hạn cuối là ngày 10-10 giao đất khiến doanh nghiệp không xoay xở kịp.

Thu hồi đất quốc phòng: Cần lộ trình cho doanh nghiệp xoay xở - Ảnh 1.

Nhiều doanh nghiệp thuê đất quốc phòng ở dọc đường Trường Chinh, Đà Nẵng cho biết việc đột ngột yêu cầu di dời khiến các doanh nghiệp đứng trước tình cảnh phá sản - Ảnh: Đoàn Cường

Cũng theo ông Bình, doanh nghiệp đã đầu tư rất nhiều tiền của vào kinh doanh, trang bị máy móc, thiết bị cơ khí. Nếu di chuyển ngay thì không thể tìm được vị trí tập kết, bảo quản, trong khi khoản nợ và lãi phải trả cho ngân hàng sẽ khiến doanh nghiệp phá sản. Nghiêm trọng hơn là việc doanh nghiệp dừng hoạt động cũng sẽ khiến hàng trăm công nhân rơi vào cảnh thất nghiệp, nhất là trong thời điểm hiện nay khi mà cả hệ thống chính trị đang hộ trợ doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 35 của Thủ tướng.

"Việc thu hồi đất quốc phòng, hiệp hội chúng tôi ủng hộ, không có ý kiến gì nhưng cần phải có lộ trình, có thời gian để doanh nghiệp sắp xếp. Chúng tôi kiến nghị với Bộ tư lệnh phòng không-không quân và Sư đoàn 372 xem xét gia hạn bàn giao đất, di dời của các doanh nghiệp" - ông Bình cho biết.

Thu hồi đất quốc phòng: Cần lộ trình cho doanh nghiệp xoay xở - Ảnh 2.

Các doanh nghiệp cho biết, nếu thu hồi đột ngột như vậy, hàng trăm công nhân đối diện nguy cơ thất nghiệp - Ảnh: Đoàn Cường

Như Tuổi Trẻ đã thông tin việc buộc trả mặt bằng kiểu quân lệnh, doanh nghiệp Đà Nẵng than trời  phản ánh việc Sư đoàn không quân 372 đóng tại Đà Nẵng đã tổ chức thông báo ý kiến chỉ đạo của cấp trên về việc thanh lý hợp đồng kinh tế đối với các doanh nghiệp đã thuê đất quốc phòng. 

Theo đó, các doanh nghiệp phải chấp hành nghiêm ý kiến chỉ đạo về việc chấm dứt hợp đồng hợp tác với Sư đoàn 372; thực hiện việc di dời các trang thiết bị, hàng hóa…ra khỏi đất và bàn giao lại nguyên trạng đất quốc phòng cho Sư đoàn 372 đúng thời gian quy định. 

Về thời gian thực hiện, từ ngày 27, 28-9, thanh lý hợp đồng với các doanh nghiệp, từ 29-9 đến 6-10, các doanh nghiệp tổ chức tháo dỡ, di dời tài sản, nhà xưởng, phương tiện và bàn giao đất quốc phòng cho Sư đoàn 372.

Trước tình hình này, gần chục doanh nghiệp thuê đất của Sư đoàn 372 đã liên tục cùng ký đơn tập thể kêu cứu gửi các cơ quan chức năng. Ông Nguyễn Trọng Khải-giám đốc Công ty TNHH thương mại-chuyển giao công nghệ K-H, đại diện các doanh nghiệp cho biết việc thu hồi đất quá đột xuất sẽ ảnh hưởng, xáo trộn, khó khăn cho doanh nghiệp vì phần lớn vốn đã đầu tư hạ tầng, nhà xưởng, thiết bị là vốn vay. 

"Nếu tiến hành thu hồi đất gấp như vậy sẽ đẩy doanh nghiệp vào nợ đọng, phá sản, hàng nghìn lao động lâm cảnh thấp nghiệp. Chưa kể hàng trăm ngàn tấn thiết bị sẽ di dời như thế nào, trong khi mặt bằng chưa có" - ông Khải cho hay.

Thu hồi đất quốc phòng: Cần lộ trình cho doanh nghiệp xoay xở - Ảnh 3.

Công ty TNHH thương mại - chuyển giao công nghệ K-H là một trong các doanh nghiệp phải di dời khiến lãnh đạo công ty này và công nhân đang rất lo lắng - Ảnh: Đoàn Cường

Các doanh nghiệp này cho biết, họ được Bộ tư lệnh phòng không - không quân ra quyết định phê duyệt phương án hợp tác, đầu tư tận dụng mặt bằng đất giáp bờ tường vành đai phía đầu tây sân bay Đà Nẵng. Sau đó đã ký hợp đồng từng năm với Sư đoàn 372. Nhiều doanh nghiệp đã nộp đủ tiền thuê đất và chưa hết hạn thuê hợp đồng, có hợp đồng đến tháng 6-2018 mới hết hạn.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên