10/03/2020 09:56 GMT+7

Thu hồi đất khu di tích quốc gia mộ Yersin

PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN

TTO - Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa cho biết khu đất hơn 3,65ha tại xã Suối Cát, huyện Cam Lâm mà UBND tỉnh vừa thu hồi từ Viện Pasteur Nha Trang và giao cho trung tâm này quản lý là bao gồm toàn bộ khu di tích mộ bác sĩ A. Yersin.

Thu hồi đất khu di tích quốc gia mộ Yersin - Ảnh 1.

Tượng A.Yersin và bảo tàng thư viện mang tên ông tại Viện Pasteur Nha Trang - Ảnh: P.S.N

"Việc làm này nhằm bảo tồn khu mộ bác sĩ A. Yersin theo quy định của Luật di sản văn hóa và các quy định pháp luật có liên quan" - vị lãnh đạo trung tâm nói.

Từ năm 1990, khu mộ Yersin cùng thư viện mang tên ông nằm trong Viện Pasteur Nha Trang và chùa Linh Sơn ở xã Suối Cát, huyện Diên Khánh (nay thuộc huyện Cam Lâm) - nơi người dân thờ tự Yersin, đều đã được công nhận di tích văn hóa quốc gia. Trong đó, cụm di tích quốc gia gồm khu mộ Yersin và thư viện của ông đều thuộc Bộ Y tế và được giao cho Viện Pasteur Nha Trang quản lý, chăm nom.

Năm 2004, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Võ Lâm Phi đã có quyết định lập dự án đầu tư tôn tạo, quản lý, khai thác khu mộ Yersin nhưng không được Bộ Y tế chấp thuận. 

Sau đó, từ năm 2008-2011, UBND tỉnh Khánh Hòa lại có chủ trương "xã hội hóa", giao cho Công ty CP đầu tư Lạc Hồng (chuyên kinh doanh bất động sản và nhiều ngành nghề khác) lập dự án đầu tư tôn tạo khai thác khu di tích mộ Yersin và chấp thuận giải tỏa, di dời Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa ở đường Trần Phú vào khu vực Đồng Bò để giao khu đất nhà bảo tàng bên biển Nha Trang cho công ty này xây khách sạn, trung tâm thương mại.

Cả hai dự án đều đã bị dư luận phản ứng nên đến năm 2012 tỉnh chấm dứt triển khai. Đến nay, việc thu hồi đất mới được thực hiện, khu di tích mộ Yersin được giao lại cho Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa.

A. Yersin đã thành lập Viện Pasteur Nha Trang cách đây 125 năm (nay tách thành Viện Pasteur Nha Trang và Viện Văcxin và sinh phẩm y tế - IVAC). Đồng thời, ông cũng đã xin chính phủ thời Pháp cấp cho Viện Pasteur Nha Trang 500ha đất để thành lập trại chăn nuôi, nghiên cứu khoa học tại Suối Dầu. Sau khi Yersin qua đời vào ngày 1-3-1943, theo di nguyện của ông, Yersin đã được an táng trên một khu đồi nằm trong Trại chăn nuôi Suối Dầu của Viện Pasteur Nha Trang.

Bác sĩ Yersin không phải là người đầu tiên tìm ra Lang Biang Bác sĩ Yersin không phải là người đầu tiên tìm ra Lang Biang

TTO - Triển lãm ảnh chủ đề 'Cuộc đời và sự nghiệp bác sĩ Yersin người đầu tiên tìm ra cao nguyên Lang Biang - Đà Lạt' tuy nhỏ nhưng có nhiều sai sót không đáng có.

PHAN SÔNG NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên