27/11/2015 19:21 GMT+7

Thu hồi 2.100 tỉ đồng nợ thuế sau khi bêu tên doanh nghiệp

L.THANH
L.THANH

TTO - Ngày 27-11, Tổng cục thuế cho biết tính đến ngày 25-11, số nợ thuế của gần 600 doanh nghiệp sau khi công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng hồi tháng 7 vừa qua thu được hơn 2.100 tỉ đồng.

Trong số 563 doanh nghiệp cả nước bị bêu tên với số nợ thuế là 11.720 tỉ đồng thì TP HCM và Hà Nội là hai địa phương dẫn đầu cả nước có số nợ thuế lớn nhất.

Cụ thể, Hà Nội có 192 doanh nghiệp với tổng số nợ thuế  là 4.348 tỉ đồng, còn TP HCM có 174 doanh nghiệp có tổng số nợ thuế 3.000 tỉ đồng.

Đến nay, số nợ thuế đã được thu hồi là 2.100 tỉ đồng. Trong đó, 490 tỉ đồng được thu nộp qua biện pháp cưỡng chế, 1.600 tỉ đồng là do người nộp thuế tự giác nộp vào. Như vậy, tổng số nợ thuế phải tiếp tục đôn đốc thu hồi của các đơn vị bị bêu tên là hơn 9.620 tỉ đồng.

Để tiếp tục thu hồi nợ đọng thuế, nhằm đảm bảo công bằng với các doanh nghiệp nộp đúng, nộp đủ tiền thuế, Tổng cục thuế cho biết thời gian tới, cơ quan thuế sẽ tiếp tục các biện pháp đôn đốc, bêu tên các doanh nghiệp cố tình chây ỳ không nộp tiền nợ thuế đúng hạn.

Đặc biệt, ngành thuế sẽ tập trung thu hồi của những doanh nghiệp có số nợ thuế lớn, hoạt động trong các lĩnh vực khai khoáng, bất động sản…

L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên