11/09/2013 22:16 GMT+7

Thu giữ hơn 600 cá thể và sản phẩm động vật quý hiếm

ĐỨC TUYÊN
ĐỨC TUYÊN

TTO - Sáng 11-9, Cục cảnh Sát phòng chống tội phạm về môi trường phía Nam - C49 (Bộ Công an) phối hợp cùng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông khám xét khẩn cấp căn nhà do ông Trần Danh Cường (sinh năm 1966) là chủ hộ và có cùng địa chỉ thường trú tại tổ 3, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song.

Tại đây, đoàn cán bộ liên ngành đã phát hiện hàng trăm cá thể và sản phẩm động vật hoang dã thuộc nhóm IB (nghiêm cấm buôn bán, tàng trữ dưới mọi hình thức) như mèo rừng, rắn hổ mang chúa, voọc, báo gấm…, khỉ, chồn, sừng bò tót, vượn, rắn cạp nong. Rất nhiều động vật hoang dã đã được xử lý để nhồi bông, làm tiêu bản.

Tại thời điểm khám xét, ông Trần Danh Cường không có mặt tại nhà. Ngoài các sản phẩm động vật hoang dã, đoàn liên ngành cũng phát hiện ra một cuốn sổ ghi chép chi tiết việc mua bán, giao dịch động vật hoang dã.

Chiều cùng ngày, đoàn liên ngành liên tiếp khám xét hai cơ sở tàng trữ động vật, các sản phẩm động vật hoang dã khác tại thôn 9, xã Kiến Thành, huyện Đắk K’lấp, tỉnh Đắk Nông do ông Phạm Công Nhân (SN 1967) và Lê Trường Sơn (SN 1971) làm chủ.

Bước đầu, hơn 500 động vật, sản phẩm động vật quý hiếm đang được tàng trữ, chế biến tại hai cơ sở này đã được cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm và thu giữ toàn bộ tang vật liên quan của ba cơ sở trên.

Có mặt ngay tại hiện trường, ông Lê Văn Thiếu, kiểm lâm viên thuộc hạt Kiểm lâm huyện Đắk Song, cho biết với số lượng động vật, sản phẩm động vật hoang dã thuộc nhóm IB được phát hiện cho thấy đây là vụ buôn bán tàng chữ thú rừng rất lớn và những người liên quan sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cơ quan chức năng tiếp tục triệu tập những người có liên quan để lấy lời khai cũng như mở rộng điều tra vụ việc.

ĐỨC TUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên