07/09/2013 07:00 GMT+7

Thu giữ hơn 3.000 thiết bị phá sóng, nghe lén

M.QUANG
M.QUANG

TT - Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an Hà Nội vừa thu giữ hơn 3.000 thiết bị phá sóng điện thoại, nghe lén, camera theo dõi... thuộc 74 mặt hàng, trong đó có tới 26 mặt hàng thuộc các thiết bị nhạy cảm, mặt hàng cấm.

Qua tiến hành rà soát, cơ quan công an phát hiện trang web www.sieucaothu... và www.dangcap9x... rao bán trực tuyến các mặt hàng, thiết bị công nghệ cao để quay trộm, nghe lén. Nơi giao dịch các mặt hàng này được đặt tại phố Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa, Hà Nội, trụ sở của Công ty TNHH thương mại Lê Gia T&T do Lê Tiến Toàn (26 tuổi, hộ khẩu tại Tuyên Quang) làm giám đốc. Cơ quan công an đã kiểm tra trụ sở công ty này và kho hàng tại ngõ Giếng, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, phát hiện doanh nghiệp đang kinh doanh các loại hàng hóa như thắt lưng công an nhân dân, khóa số 8, dùi cui điện, thiết bị nghe lén, thiết bị phá sóng, ghi âm... do nước ngoài sản xuất, toàn bộ không có hóa đơn, chứng từ kèm theo.

Tại cơ quan công an, Lê Tiến Toàn thừa nhận những mặt hàng này đều không có giấy tờ. Tháng 5-2013, Lê Tiến Toàn đã bị Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an Hà Nội kiểm tra, phát hiện hành vi buôn bán bút “phù thủy” (loại bút sau khi viết một thời gian chữ viết sẽ tự động mờ đi). Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm của Lê Tiến Toàn và những người liên quan.

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên