05/10/2022 15:10 GMT+7

Thu giữ hơn 200.000 lít dầu tạm nhập tái xuất nhưng tuồn vào nội địa tiêu thụ

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Lợi dụng việc tạm nhập tái xuất xăng dầu, nhóm người trên tàu QN-7395 của Quảng Ninh và HP-4658 của TP Hải Phòng đã tiến hành sang mạn trái phép xăng dầu với khối lượng hàng trăm ngàn lít, sau đó đưa vào tiêu thụ nội địa.

Thu giữ hơn 200.000 lít dầu tạm nhập tái xuất nhưng tuồn vào nội địa tiêu thụ - Ảnh 1.

Tàu của lực lượng hải quan áp sát, bắt quả tang việc sang mạn trái phép xăng dầu khối lượng lớn trên vùng biển Hải Phòng - Ảnh: T.B.

Ngày 5-10, thông tin từ Hải đội 1 thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan cho biết vừa phối hợp với Đội kiểm soát hải quan số 2, Cục Hải quan Quảng Ninh và Đội kiểm soát hải quan, Cục Hải quan TP Hải Phòng phát hiện, bắt giữ 2 tàu QN-7395 và HP-4658 có hành vi sang mạn hàng trăm ngàn lít xăng dầu trái phép trên khu vực biển, cảng biển của Hải Phòng.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định số hàng xăng dầu trên được tàu QN-7395 vận chuyển từ vùng biển Quảng Ninh về TP Hải Phòng để tiêu thụ. Cụ thể, ngày 30-9, trinh sát hải quan phát hiện người trên tàu QN-7395 và HP-4658 tiến hành sang mạn trái phép hàng hóa tại khu vực cảng biển Hải Phòng.

Thu giữ hơn 200.000 lít dầu tạm nhập tái xuất nhưng tuồn vào nội địa tiêu thụ - Ảnh 2.

Qua rà soát, khối lượng xăng dầu sang mạn trái phép là hơn 200.000 lít dầu D.O và F.O - Ảnh: T.B.

Tổng lượng hàng hóa vi phạm qua kiểm đếm là hơn 200.000 lít dầu D.O và F.O, trị giá ước tính hơn 3 tỉ đồng.

Thủ đoạn hoạt động là lợi dụng loại hình tạm nhập tái xuất để sang mạn trái phép hàng hóa, sau đó đưa vào tiêu thụ nội địa. Đây cũng là một trong những vụ vi phạm liên quan đến mặt hàng xăng dầu lớn nhất trên vùng biển Đông Bắc do lực lượng hải quan phát hiện, bắt giữ trong thời gian gần đây.

Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng hải quan củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra theo quy định.

Thu giữ hơn 200.000 lít dầu tạm nhập tái xuất nhưng tuồn vào nội địa tiêu thụ - Ảnh 3.

Các phương tiện vi phạm hiện đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra - Ảnh: T.B.

Buôn lậu xăng dầu trên biển bằng thủ đoạn tinh vi Buôn lậu xăng dầu trên biển bằng thủ đoạn tinh vi

TTO - Nếu nghi tàu của lực lượng chức năng đến kiểm tra thì tàu mua bán dầu lậu sẽ cao chạy xa bay. Để tránh bị nghi ngờ, những tàu mua bán dầu lậu thường cho hai tàu chạy chậm, song song bên nhau rồi đưa vòi bơm hút.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên