03/10/2019 11:14 GMT+7

Thu giữ 245 xe máy không chính chủ tại kho hàng cầm đồ

BÙI LIÊM
BÙI LIÊM

TTO - Kiểm tra 6 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ ở thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, công an địa phương này đã phát hiện và tạm giữ 245 xe gắn máy không chính chủ.

Thu giữ 245 xe máy không chính chủ tại kho hàng cầm đồ - Ảnh 1.

Hàng trăm xe gắn máy không chính chủ đang được cầm cố tại kho của một cơ sở cầm đồ ở thành phố Đồng Xoài - Ảnh: N.N.

Ngày 3-10, tin từ Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho hay qua kiểm tra 6 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, Công an thành phố đã tạm giữ 245 xe gắn máy các loại, đồng thời đang xác minh nguồn gốc, truy tìm chủ sở hữu số xe gắn máy và củng cố hồ sơ xử lý các cơ sở vi phạm.

Khi tổ công tác yêu cầu chủ các cơ sở cho kiểm tra kho hàng thì các chủ cơ sở đều phủ nhận có kho chứa hàng. Tuy nhiên, khi lực lượng kiểm tra công bố danh sách có 8 kho hàng chứa xe gắn máy và ôtô là tài sản cầm cố do trinh sát phát hiện, các chủ kinh doanh mới thừa nhận có kho hàng của mình trong đó.

Trong các kho hàng này, các tổ kiểm tra phát hiện gần 1.000 xe gắn máy và ôtô là tài sản khách hàng cầm cố.

Tổng kiểm tra toàn bộ số xe gắn máy và ôtô này, lực lượng kiểm tra phát hiện 245 xe cầm cố không chính chủ.

Tạm giam bị can hoạt động Tạm giam bị can hoạt động 'tín dụng đen' núp bóng tiệm cầm đồ

TTO - Ngày 14-6, Công an huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Lương (33 tuổi) là chủ tiệm cầm đồ Minh Lương ở xã Hải Nhân để điều tra về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.


BÙI LIÊM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên