28/06/2017 13:41 GMT+7

Sắp thông xe cầu vượt cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất

N.ẨN
N.ẨN

TTO - Sau khi thảm nhựa mặt cầu vượt Trường Sơn (cổng sân bay Tân Sơn Nhất, Q.Tân Bình), công ty T&T sẽ thi công sơn đường để đưa cầu vượt vào sử dụng vào ngày 3-7, vượt trước tiến độ 2 tháng.

Khi đưa vào sử dụng cầu vượt Trường Sơn sẽ giảm ùn tắc ở khu vực này - Ảnh: Tâm Đức
Gấp rút thi công thảm nhựa trên mặt cầu vượt Trường Sơn - Ảnh: Tâm Đức

Sáng 28-6, khoảng 50 kỹ sư và công nhân Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải xây dựng giao thông T&T đã gấp rút thi công công đoạn cuối cùng thảm nhựa trên mặt cầu vượt Trường Sơn (cổng sân bay Tân Sơn Nhất, Q.Tân Bình).

Sau đó, đơn vị sẽ sơn đường để đưa công trình cầu vượt vào sử dụng vào ngày 3-7.

Theo thiết kế, cầu vượt tại giao lộ Trường Sơn và nhánh đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài (Q.Tân Bình) được xây hình chữ Y gồm một nhánh dẫn vào nhà ga quốc tế dài hơn 300m, một nhánh dẫn vào nhà ga quốc nội dài hơn 150m.

Dự án có tổng mức đầu tư 242 tỉ đồng.

Tương tự, ở dự án xây dựng cầu vượt ở vòng xoay Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn (Q.Phú Nhuận - Q.Gò Vấp), ông Trịnh Linh Phương - phó giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 3, Sở GTVT TP.HCM - cho biết ngày 3-7 sẽ đưa vào sử dụng nhánh cầu vượt Hoàng Minh Giám - Nguyễn Thái Sơn (Q.Phú Nhuận - Q.Gò Vấp), vượt trước tiến độ 2 tháng.

Tiếp đó sẽ triển khai thi công nhánh cầu vượt thứ 2 Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám và dự kiến tháng 9 năm nay sẽ thông xe.

Riêng nhánh cầu vượt thứ 3 Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn đang trong quá trình làm thủ tục đền bù giải tỏa cho khoảng 30 căn hộ trên đường Nguyễn Kiệm ngay công viên Gia Định. 

Việc này đang được đẩy nhanh để kịp hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối năm 2017.

Xe chuyên dụng đang tiến hành thảm nhựa - Ảnh: Tâm Đức
Xe chuyên dụng đang tiến hành thảm nhựa mặt cầu vượt - Ảnh: Tâm Đức

 

Các nhân công đang làm việc khẩn trương - Ảnh: Tâm Đức
Công nhân trải nhựa đường - Ảnh: Tâm Đức
Các nhân viên khẩn trương hoàn thành công việc đúng tiến độ - Ảnh: Tâm Đức
Công nhân khẩn trương hoàn thành các hạng mục công trình - Ảnh: Tâm Đức
Các nhân viên khẩn trương hoàn thành công việc đúng tiến độ - Ảnh: Tâm Đức
Một nhân viên đang khẩn trương hoàn thành công việc - Ảnh: Tâm Đức
N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên