27/01/2019 18:12 GMT+7

Thông tuyến đường sắt Bắc Nam sau nhiều giờ tê liệt

ĐỨC PHÚ - TUYẾT KIỀU
ĐỨC PHÚ - TUYẾT KIỀU

TTO - Chiều 27-1, ông Đoàn Duy Hoạch - phó tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - cho biết lúc 15h45 đã khắc phục xong sự cố tàu SE1 trật bánh tại ga Sông Lòng Sông (Bình Thuận).

Thông tuyến đường sắt Bắc Nam sau nhiều giờ tê liệt - Ảnh 1.

Hành khách tập trung ở bàn hướng dẫn chất vấn nhân viên nhà ga vì tàu về trễ - Ảnh: TUYẾT KIỀU

Theo ông Hoạch, hiện các đoàn tàu đang chạy qua khu vực mới gặp sự cố với tốc độ chậm.

Trong khi đó, tại ga Sài Gòn hàng ngàn người dân vẫn tập trung chờ các đoàn tàu trở về. Do khách dồn đông, ga Sài Gòn đã mở cửa trên tầng lầu nhà ga để hành khách trễ chuyến nghỉ ngơi. Ngoài sân ga, người dân vẫn trải chiếu nằm la liệt.

Còn theo Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, tính đến gần 18h ngày 27-1, do sự cố tại khu gian Sông Lòng Sông - Sông Mao đã làm ảnh hưởng đến kế hoạch và làm một số đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn cùng ngày sẽ chậm nhiều giờ.

Cụ thể, tàu SNT2, SE2, SE4, TN2, TN6, SE14, TN10, SQN4… dự kiến xuất phát tại ga Sài Gòn chậm nhiều giờ so với kế hoạch.

Tàu trật bánh, khách trải chiếu nằm vạ vật ở ga Sài Gòn chờ tàu Tàu trật bánh, khách trải chiếu nằm vạ vật ở ga Sài Gòn chờ tàu

TTO - Sự cố tàu SE1 trật bánh tại Bình Thuận rạng sáng 27-1 khiến lịch chạy tàu cùng ngày rối loạn. Rất đông hành khách tới ga Sài Gòn để về quê phải vạ vật chờ tàu suốt nhiều giờ.


ĐỨC PHÚ - TUYẾT KIỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên