27/01/2019 15:15 GMT+7

Tàu trật bánh, khách trải chiếu nằm vạ vật ở ga Sài Gòn chờ tàu

ĐỨC PHÚ - TUYẾT KIỀU
ĐỨC PHÚ - TUYẾT KIỀU

TTO - Sự cố tàu SE1 trật bánh tại Bình Thuận rạng sáng 27-1 khiến lịch chạy tàu cùng ngày rối loạn. Rất đông hành khách tới ga Sài Gòn để về quê phải vạ vật chờ tàu suốt nhiều giờ.

Tàu trật bánh, khách trải chiếu nằm vạ vật ở ga Sài Gòn chờ tàu - Ảnh 1.

Hành khách mệt mỏi chờ tàu ở ga Sài Gòn trưa 27-1 - Ảnh: TUYẾT KIỀU

Ghi nhận trưa cùng ngày tại ga Sài Gòn, hàng trăm khách đi các chuyến tàu từ khoảng 13h ngày 27-1 đến ga trước thời điểm tàu chạy từ sớm. Nhưng đến nơi, nhiều người mới ngỡ ngàng khi được thông báo tàu khởi hành trễ, thậm chí đến 5 - 6 tiếng.

Từ sáng, chị Mai Thị Hương (TP.HCM) đã đến ga Sài Gòn để lên tàu TN2 về Hà Nội. Dự kiến tàu xuất phát tại ga lúc 13h, nhưng đến ga chị mới thấy trên bảng ghi tàu xuất phát trễ nhiều giờ và dự kiến phải sau 18h mới chạy.

"Chúng tôi vẫn tiếp tục chờ đợi tại ga để tàu đến thì đi luôn, chứ giờ về nhà xa quá" - chị Hương nói.

Đi tàu TN2 từ ga Sài Gòn đến ga Phủ Lý (Hà Nam), chị Lê Thị Bích Hiềm (32 tuổi, ngụ Bình Dương) cùng 2 con nhỏ (con gái 6 tuổi, con trai 3 tuổi) và mẹ chồng còn vất vả hơn.

"Tôi mong được chuyển qua chuyến tàu sớm hơn vì con còn nhỏ và mẹ chồng đã lớn tuổi" - chị Hiềm mệt mỏi nói.

Tàu trật bánh, khách trải chiếu nằm vạ vật ở ga Sài Gòn chờ tàu - Ảnh 2.

Hành khách trải chiếu nằm chờ tàu về trễ - Ảnh: TUYẾT KIỀU


Tàu trật bánh, khách trải chiếu nằm vạ vật ở ga Sài Gòn chờ tàu - Ảnh 3.

Gia đình ông Đặng Văn Phóng (quê Bắc Ninh) đi tàu TN2 trải chiếu nằm chờ tàu dự kiến 18h hôm nay mới chạy - Ảnh: TUYẾT KIỀU

Ông Đoàn Duy Hoạch - phó tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - cho biết sau sự cố tàu SE1 trật bánh, một xe cẩu từ ga Sóng Thần (Bình Dương) và một xe cẩu từ ga Nha Trang đã chạy đến hiện trường ở Bình Thuận để cứu hộ.

"Hành khách và nhân viên trên đoàn tàu SE1 vẫn an toàn. Hiện ngành đường sắt đang chuyển tải khoảng 3.500 hành khách trên 8 đoàn tàu bằng ôtô qua khu vực sự cố. Các đơn vị đang nỗ lực thông tuyến đường sắt trong chiều nay" - ông Hoạch cho biết.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thu thập hồ sơ để phục vụ công tác phân tích tìm nguyên nhân sự cố trật bánh.

Tàu trật bánh, khách trải chiếu nằm vạ vật ở ga Sài Gòn chờ tàu - Ảnh 4.

Công nhân đường sắt khắc phục sự cố tàu SE1 trật bánh - Ảnh: Tổng công ty ĐSVN


Tàu trật bánh, khách trải chiếu nằm vạ vật ở ga Sài Gòn chờ tàu - Ảnh 5.

Dự kiến chiều nay 27-1 sẽ khắc phục xong sự cố trật bánh - Ảnh: Tổng công ty ĐSVN

Theo kế hoạch chạy tàu dịp tết, thời điểm này mỗi ngày có 17 - 22 đoàn tàu xuất phát từ ga Sài Gòn, chở 15.000 - 17.000 người dân về quê ăn tết.

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết do sự cố tàu khách SE1 trật bánh tại Bình Thuận, một số đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 27-1 bị chậm giờ.

Cụ thể tàu TN2 (kế hoạch chạy 13h), TN6 (chạy 15h18) dự kiến lùi lịch xuất phát sau 18h, tàu SQN4 (kế hoạch chạy 19h) dự kiến xuất phát tại ga Sài Gòn sau 22h.

Các đoàn tàu khách khác như SE4, SE2, SE20, SE14, SE18, TN10 có kế hoạch chạy trong chiều tối nay cũng dự kiến xuất phát chậm giờ.

ĐỨC PHÚ - TUYẾT KIỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên