23/01/2026 11:25 GMT+7

Thông tin người phụ nữ và hai đứa nhỏ quỳ gối xin CSGT tại Thanh Hóa là sai sự thật

Ngày 23-1, Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định thông tin, hình ảnh về người phụ nữ và hai đứa nhỏ quỳ gối cầu xin cảnh sát giao thông (CSGT) tại Thanh Hóa là sai sự thật. Công an tỉnh đang làm rõ vụ việc.

quỳ gối - Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình tài khoản Facebook "Cuộc sống hằng ngày" có hình ảnh, nội dung bịa đặt, vu khống lực lượng CSGT Thanh Hóa - Ảnh công an cung cấp

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 21-1, trên trang Facebook "Cuộc sống hằng ngày" có đăng tải hình ảnh kèm theo lời bình: "Vụ việc người phụ nữ và hai đứa nhỏ quỳ gối cầu xin CSGT tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Chị H. cho biết chị gấp rút đi làm buổi sáng nên đã chạy qua nhà ông ngoại gửi 2 cháu nhờ ông bà coi hộ, từ nhà của chị H. đến nhà ông bà khoảng 1km. Chị bị CSGT phạt 1 triệu. Chị không có tiền nên chị quỳ gối cầu xin".

Sau đó, thông tin kèm hình ảnh nêu trên lan truyền trên mạng xã hội với nhiều lượt chia sẻ, bình luận, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng công an nói chung, CSGT nói riêng.

Ngay sau khi thông tin nêu trên xuất hiện, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng CSGT phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định nội dung bài viết nêu trên là bịa đặt, vu khống lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa.

Hiện nay các đơn vị chức năng của Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục kiểm tra, xác minh chủ tài khoản đăng tải nội dung nêu trên để làm rõ động cơ, mục đích và xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc này, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân khi sử dụng mạng xã hội cần nâng cao ý thức cảnh giác, kiểm chứng thông tin qua các kênh chính thống trước khi chia sẻ, bình luận. Không nên tin ngay vào những thông tin, hình ảnh mang tính giật tít câu like chưa được kiểm chứng.

Việc lan truyền nội dung sai sự thật trên mạng xã hội là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả nghiêm trọng như ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân.

Thượng tôn pháp luật trên mạng xã hội chính là cách bảo vệ bản thân và xây dựng một cộng đồng số văn minh, an toàn.

Thông tin về người phụ nữ và hai đứa nhỏ quỳ gối xin CSGT tại Thanh Hóa là sai sự thật - Ảnh 3.Công an Phú Thọ xử lý người chia sẻ thông tin sai sự thật về nhân sự đại hội Đảng

Công an tỉnh Phú Thọ vừa xác minh và xử lý một người dùng mạng xã hội Facebook chia sẻ nội dung xấu độc, sai sự thật liên quan đến công tác nhân sự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất