07/11/2015 08:04 GMT+7

Thông quan tự động vẫn còn gặp khó

N.BÌNH
N.BÌNH

TT -  Ông Michael A. Trueblood - giám đốc Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) - cho rằng nhờ hệ thống VNACCS, các yêu cầu giấy tờ đã giảm bớt, thủ tục nhanh hơn, thời gian chờ đợi ít hơn, thao tác nhập liệu dễ hơn, giảm sai sót, hơn 90% doanh nghiệp đánh giá cao.

Ông Michael A. Trueblood cho biết như trên tại hội thảo đánh giá 18 tháng triển khai hệ thống thông quan tự động (VNACCS) diễn ra tại TP.HCM ngày 6-11.

Tuy nhiên theo ông Michael, vẫn còn nhiều công việc cần làm, đặc biệt là củng cố cơ chế phối hợp với các bộ ngành có liên quan để đơn giản hóa các thủ tục hành chính cho hàng hóa xuất nhập khẩu, nhất là các thủ tục kiểm tra chuyên ngành - hiện đang chiếm 72% tổng thời gian xuất nhập khẩu.

Cũng tại hội thảo, nhiều doanh nghiệp cũng cho biết vẫn gặp vướng mắc do hệ thống VNACCS yêu cầu phải khai nhiều mục không cần thiết, bị giới hạn dòng khai báo, các tiêu chí tờ khai hải quan không phản ánh đúng thông tin cần khai báo, còn xảy ra lỗi đường truyền...

N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên