04/01/2021 10:56 GMT+7

Thông non vừa trồng sau khi bị đầu độc ven quốc lộ 14 lại bị chặt phá

ĐÌNH CƯƠNG
ĐÌNH CƯƠNG

TTO - Nhiều cây thông non được trồng lại trên diện tích rừng thông từng bị đầu độc ven quốc lộ 14 tiếp tục bị kẻ gian phá hoại không thương tiếc.

Thông non vừa trồng sau khi bị đầu độc ven quốc lộ 14 lại bị chặt phá - Ảnh 1.

Thông non bị chặt phá ven quốc lộ 14 đoạn qua xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, Đắk Nông - Ảnh: Y.K.

Ngày 4-1, lãnh đạo UBND xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, Đắk Nông cho biết đã báo cáo tình trạng thông non mới trồng bị cắt bỏ ven quốc lộ 14 đoạn qua địa bàn.

Theo lãnh đạo xã Trường Xuân, địa phương phát hiện hàng chục cây thông non cao khoảng 40 - 50cm bị cắt sát gốc, có dấu hiệu bị cắt trước đó nhiều ngày. Thân cây chết nằm la liệt ngay cạnh gốc.

Không chỉ thông non, hàng chục cây thông có tuổi đời hàng chục năm cũng đang chết dần. Lá cây có dấu hiệu úa vàng, xung quanh gốc có nhiều vết chặt phá vỏ cây.

UBND huyện Đắk Song cho biết đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện và các địa phương kiểm tra hiện trường vụ phá hoại. Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Song đã có báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh về tình trạng chặt phá rừng thông.

Thông non vừa trồng sau khi bị đầu độc ven quốc lộ 14 lại bị chặt phá - Ảnh 2.

Rừng thông ven quốc lộ 14 bị đầu độc không thương tiếc - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Trước đó, tháng 9-2019, cơ quan chức năng phát hiện 392 cây thông trên diện tích gần 1,1ha tại khoảnh 8, tiểu khu 1699 (thuộc rừng phòng hộ cảnh quan quốc lộ 14, thôn Păng Sim, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song) cũng bị khoan lỗ và đổ hóa chất vào để cây chết dần.

Rừng phòng hộ cảnh quan dọc quốc lộ 14, đoạn qua xã Trường Xuân rộng hơn 162ha, được giao cho 25 hộ gia đình quản lý, bảo vệ và thường xuyên bị kẻ xấu đầu độc để giành đất.

Chỉ từ tháng 5 đến tháng 8-2019, trên địa bàn đã xảy ra ba vụ đầu độc rừng thông, làm chết 690 cây.

Thông non vừa trồng sau khi bị đầu độc ven quốc lộ 14 lại bị chặt phá - Ảnh 3.

Các cây thông được trồng đã lâu năm bị kẻ gian đầu độc, chết đứng ngay tại chỗ - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

151 cây thông rừng Đà Lạt bị 151 cây thông rừng Đà Lạt bị 'đầu độc' bằng thuốc diệt cỏ

TTO - 151 cây thông 30 năm tuổi, đường kính gốc 15 - 60cm đã bị đầu độc bằng cách khoan nhiều lỗ trên thân cây rồi đổ thuốc diệt cỏ vào bên trong. Khoảng 8.500m2 rừng thông bị đầu độc đều bắt đầu chết khô.

ĐÌNH CƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên