13/12/2022 08:37 GMT+7

Thời tiết TP.HCM se lạnh, các tỉnh miền Đông có nơi dưới 20 độ C

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Sáng nay 13-12, thời tiết TP.HCM se lạnh, nguyên nhân do không khí lạnh khuếch tán kèm theo gió nhẹ, các tỉnh miền Đông Nam Bộ có nhiệt độ thấp hơn, có nơi dưới 20 độ C.

Thời tiết TP.HCM se lạnh, các tỉnh miền Đông có nơi dưới 20 độ C - Ảnh 1.

Sáng nay thời tiết TP.HCM se lạnh - Ảnh: LÊ PHAN

Sáng 13-12, trời có nắng sớm, ít mây, thời tiết se lạnh. Tuy nhiên nhiệt độ này không duy trì lâu mà nhanh chóng tăng lên.

Nhiệt độ thấp đo được tại trạm đo Tân Sơn Nhất, TP.HCM sáng nay là 22 độ C, tại quận 1 là 23 độ C, Nhà Bè là 21,6 độ C. Còn tại Phước Long (Bình Phước) là 19,7 độ C, Đồng Phú (Bình Phước) 19,2 độ C, Tà Lài (Đồng Nai) 17 độ C.

Theo ông Lê Đình Quyết - phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện nay không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía nam, sau đó khuếch tán vào Nam Bộ khiến cho nhiệt độ giảm nhẹ đôi chút.

"Hôm nay là ngày có nhiệt độ thấp nhất kể từ tháng 11 năm nay", ông Quyết cho biết thêm.

Còn chị Ngân Lê - nhân viên văn phòng tại quận 3 - cho biết sáng nay khi đi làm thấy mát mẻ dễ chịu, đi trên nhiều đoạn đường vắng, nhiều cây còn cảm thấy lạnh đôi chút, chị rất thích thú với kiểu thời tiết này.

Thời tiết Nam Bộ hôm nay và những ngày tới mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Sáng sớm trời se lạnh, phía bắc miền Đông trời lạnh. Riêng khu vực bán đảo Cà Mau, Bạc Liêu và Kiên Giang cục bộ có nơi mưa nhỏ, lượng không đáng kể.

Nhiệt độ thấp nhất trong những ngày tới tại miền Đông Nam Bộ dao động trong khoảng 18-22 độ C, miền Tây dao động trong khoảng 22-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất ngày dao động phổ biến trong khoảng 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Do nhiệt độ chênh lệch hơn 10 độ giữa các thời điểm trong ngày nên người dân cần chú ý.

Cuối tuần này, miền Bắc vào đợt rét sâu kéo dài, đồng bằng xuống dưới 10 độ Cuối tuần này, miền Bắc vào đợt rét sâu kéo dài, đồng bằng xuống dưới 10 độ

TTO - Từ khoảng ngày 17-12, miền Bắc sẽ đón một đợt rét sâu trên diện rộng kéo dài với nền nhiệt ở đồng bằng phổ biến dưới 10 độ C, vùng núi 3-5 độ C, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá, sương muối.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên