12/07/2022 08:28 GMT+7

Thời tiết hôm nay 12-7: Dải hội tụ nhiệt đới gây mưa cho cả ba miền

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết hôm nay khu vực miền Nam tiếp tục có mưa to đến rất to, đợt mưa này sẽ kéo dài tới hết ngày mai 13-7, còn tại miền Bắc mưa dông sẽ xuất hiện diện rộng.

Thời tiết hôm nay 12-7: Dải hội tụ nhiệt đới gây mưa cho cả ba miền - Ảnh 1.

Vùng mây đậm màu nằm trên dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Bộ gây mưa cho đất liền và vùng biển nước ta - Ảnh: WINDY

Hôm nay 12-7, do dải hội tụ nhiệt đới nằm ngang qua Trung Bộ nên khu vực này thời tiết rất xấu. Trong khi hai miền Nam - Bắc bị rìa của dải này tác động gây thời tiết âm u, mưa rào, có nơi mưa to đến rất to.

Cụ thể, khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa dao động từ 20 - 50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại khu vực đô thị, các vùng trũng, thấp và sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Khu vực Bắc Trung Bộ có mưa dông với lượng mưa 30 - 50mm/ngày, có nơi trên 80mm. Trong khi đó, khu vực phía nam Sơn La, Hòa Bình, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có khả năng mưa với lượng mưa 20 - 40mm/ngày, có nơi trên 70mm.

Còn ở thủ đô Hà Nội, cơ quan khí tượng dự báo sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với vùng áp thấp trên Biển Đông nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5m.

Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-3,5m.

Dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước hôm nay:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào, dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Thời tiết hôm nay 12-7: Dải hội tụ nhiệt đới gây mưa cho cả ba miền - Ảnh 2.
Mưa, lốc xoáy làm nhiều nhà dân ở Kiên Giang bị sập, tốc mái Mưa, lốc xoáy làm nhiều nhà dân ở Kiên Giang bị sập, tốc mái

TTO - Nhiều căn nhà, thủy sản, cây trồng ở Kiên Giang hôm nay bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lốc gây ra, ước tính thiệt hại khoảng 1,2 tỉ đồng.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên