10/07/2022 08:24 GMT+7

Hôm nay 10-7: Có khả năng hình thành áp thấp trên biển, cả ba miền đều mưa

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Do có dải hội tụ nhiệt đới kéo dài từ biển vào khu vực Trung Bộ nên từ miền Trung trở vào miền Nam, cả đất liền và trên biển thời tiết rất xấu. Còn tại Bắc Bộ cũng mưa to do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp.

Hôm nay 10-7: Có khả năng hình thành áp thấp trên biển, cả ba miền đều mưa - Ảnh 1.

Vùng nhiễu động trên biển khả năng thành áp thấp - Nguồn: Windy

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hôm nay 10-7, Nam Bộ, Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và dông, mưa chủ yếu tập trung vào chiều và đêm.

Từ hôm nay đến ngày 11-7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa 40 - 70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h.

Khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Hôm nay lượng mưa tại khu vực này dao động 20 - 50mm, có nơi trên 80mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo tại Tây Nguyên, Nam Bộ và ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận có khả năng mưa kéo dài đến khoảng ngày 12-7.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại Tây Nguyên và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp ở đô thị.

Bắc Bộ sáng nay có mưa rào và dông.

Ngoài ra người dân đang đánh bắt, du lịch trên biển cần chú ý hiện nay trên dải hội tụ nhiệt đới có một vùng nhiễu động có khả năng mạnh lên thành áp thấp. Vùng nhiễu động này gây mưa to, sóng lớn trên khu vực Nam Biển Đông trong những ngày tới.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước trong hôm nay

Phía Tây Bắc Bộ sáng có mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, có nơi dưới 23 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội sáng có mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào, cục bộ có mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, cao nhất 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất  28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Hôm nay 10-7: Có khả năng hình thành áp thấp trên biển, cả ba miền đều mưa - Ảnh 2.
Nhiễu động trên dải hội tụ nhiệt đới đang mạnh lên, nguy cơ thành áp thấp Nhiễu động trên dải hội tụ nhiệt đới đang mạnh lên, nguy cơ thành áp thấp

TTO - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hiện nay có một dải hội tụ nhiệt đới hình thành và đi qua khu vực giữa Biển Đông kéo dài vào Trung Bộ. Trên dải này có một vùng nhiễu động có thể mạnh lên thành áp thấp.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên