22/10/2022 08:28 GMT+7

Thời tiết 22-10: Nam Bộ mưa về chiều, Biển Đông sắp có áp thấp

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Hôm nay 22-10, thời tiết Nam Bộ tiếp tục nắng gián đoạn, trời âm u nhiều mây, Trung Bộ có nơi mưa rất to, Bắc Bộ ngày nắng, trời đôi lúc lạnh đến rét.

Thời tiết 22-10: Nam Bộ mưa về chiều, Biển Đông sắp có áp thấp - Ảnh 1.

Nam Bộ về chiều khả năng có mưa dông - Ảnh: LÊ PHAN

Sáng nay 22-10, tại Nam Bộ và TP.HCM trời không nắng, từ đầu sáng đã nhiều mây, về trưa mây giãn, nắng gián đoạn, đến chiều khả năng xuất hiện mưa rào.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 14h ngày 21-10 đến 3h ngày 22-10 có nơi trên 80mm như: Kỳ Thịnh (Hà Tĩnh) 91,2mm, Đồng Hới (Quảng Bình) 81,8mm, Trường Xuân (Quảng Bình) 89,6mm, Cửa Tùng (Quảng Trị) 102,2mm, Vĩnh Kim (Quảng Trị) 109,4mm… Từ hôm nay đến sáng mai, khu vực này tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Bắc Bộ hôm nay thời tiết dễ chịu, ngày nắng, sáng sớm vài nơi có sương mù, đêm và sáng sớm trời lạnh.

Theo cơ quan khí tượng, gần Biển Đông hiện nay có một vùng áp thấp nhiệt đới hình thành. Sáng nay, áp thấp nhiệt đới ở cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 160km về phía bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng 20km/giờ.

Trong những giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông và hoạt động tại khu vực Bắc Biển Đông. Sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng tây nam, khả năng đi về vùng biển Đà Nẵng.

Chi tiết các khu vực ngày và đêm 22-10:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C, cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C, cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C, cao nhất 29-31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 26-30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 25-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Thời tiết 22-10: Nam Bộ mưa về chiều, Biển Đông sắp có áp thấp - Ảnh 2.
Áp thấp nhiệt đới khi vào Biển Đông ít có khả năng mạnh lên thành bão mạnh trên cấp 10 Áp thấp nhiệt đới khi vào Biển Đông ít có khả năng mạnh lên thành bão mạnh trên cấp 10

TTO - Chuyên gia khí tượng thủy văn nhận định, khối không khí lạnh vẫn bao trùm khu vực Biển Đông, nên ít có khả năng áp thấp nhiệt đới khi vào Biển Đông phát triển thành cơn bão mạnh (trên cấp 10) trong những ngày tới.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên