Phóng to |
![]() |
| Những kiểu nhà bè chống lũ vừa mới ra đời ở Tân Hóa - Ảnh: Xuân Vương |
| Xem video do Truyền hình Tuổi Trẻ thực hiện |
Bắt đầu mùa lũ, trong các thôn xóm của Tân Hóa đã chuẩn bị sẵn thuyền độc mộc, lương thực, thực phẩm và nước uống. Đặc biệt, xã đã vận động bà con làm hơn 300 nhà bè. Mỗi ngôi nhà rộng khoảng 10m2 được lợp bằng bạt, đặt trên hệ thống phao là những chiếc thùng phuy.
Khi có lũ, nhà bè sẽ tự nổi lên và tự hạ xuống. Trên ngôi nhà đó có thể để xe máy, các vật dụng trong nhà và cả gia súc, gia cầm. Bà Trương Thị Thảo ở thôn 4 Yên Thọ ngồi trên nhà bè cho biết nhờ có nó mà cả gia đình không còn chạy lên lèn cao như năm trước.
Ngoài ra, người dân Tân Hóa còn làm hàng trăm lán tránh lũ trên các núi đá vôi Ca Lôi, Nhọt, Mộng Ông, Cây Ngá… Mỗi lán có diện tích từ 10-15m2, dựng ở vị trí có độ cao tương đối an toàn. Họ còn trồng cỏ, phát dọn những bãi đất bằng để tập trung đàn trâu bò hàng trăm con.
Phóng to |
| Khi chạy lên núi, người dân không phải nằm trong các hang đá ẩm thấp mà đã có những chiếc lán, cùng với thức ăn và nước uống dự trữ - Ảnh: Xuân Vương |
Đến điểm trú ẩn tại núi Nhọt ở thôn 4, chúng tôi thấy chừng 20 lán trú ẩn trên lèn cao. Mọi người góp gạo nấu cơm chung, chờ nước rút. Anh Cao Văn Dũng - một người dân thôn 4 Yên Thọ - nói: “Năm trước lên núi đá vôi tránh lũ vừa đói vừa rét khiếp quá. Năm nay phải làm lán mà chạy lên thôi”.
Ông Cao Thanh Bình - bí thư Đảng ủy xã Tân Hóa - cho biết: “Dân đã có đủ nhà bè, lán để tránh lũ. Nhưng về lâu dài, chúng tôi mong các cấp trên đầu tư để phá hai đầu hang Con Chuột để nước lũ thoát nhanh”. Lũ ở Tân Hóa dâng nhanh và rút chậm là do bị các dãy núi đá vôi chắn bốn phía. Nếu chỉ cần phá được hang Con Chuột trong hệ thống núi này thì nước sẽ thoát rất nhanh. Chi phí để phá hang này ước tỉnh khoảng 15 tỉ đồng.



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận