11/09/2015 11:07 GMT+7

Thỏa thuận hạt nhân Iran thoát đòn của Đảng Cộng hòa

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 11-9, Đảng Dân chủ của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đánh bại chiến dịch của Đảng Cộng hòa nhằm phá hoại thỏa thuận hạt nhân Iran.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner thề sẽ phá thỏa thuận Iran đến cùng - Ảnh: Reuters

Theo AFP, trong cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện, toàn bộ 54 nghị sĩ Cộng hòa và 4 nghị sĩ Dân chủ bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết phản đối thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc.

Tuy nhiên 42 nghị sĩ Dân chủ bỏ phiếu chống. Như vậy, Đảng Cộng hòa không đạt đủ 60 phiếu cần thiết để thông qua nghị quyết này.

Như vậy nỗ lực phá hoại thỏa thuận hạt nhân Iran của Đảng Cộng hòa đã thất bại hoàn toàn. “Thượng viện đã ra tuyên bố rõ ràng rằng thỏa thuận lịch sử nhằm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ tồn tại” - ông Harry Reid, lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ ở Thượng viện, tuyên bố.

Tổng thống Obama ca ngợi cuộc bỏ phiếu “là chiến thắng lớn của ngoại giao, chiến thắng của an ninh quốc gia Mỹ và của sự an toàn, an ninh toàn thế giới”.

“Sắp tới chúng ta sẽ tập trung vào nhiệm vụ thực hiện thỏa thuận để Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân, và theo đuổi chính sách ngoại giao giúp Mỹ và thế giới trở nên an toàn hơn” - ông Obama nhấn mạnh.  

Dù vậy các nghị sĩ Cộng hòa tỏ ra rất cay cú và thề tiếp tục cản trở thỏa thuận hạt nhân Iran. Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner tuyên bố “cuộc chiến chưa kết thúc” và khẳng định Đảng Cộng hòa sẽ dùng mọi biện pháp nhằm ngăn chặn thỏa thuận, kể cả phương án kiện Tổng thống Obama.

Theo thỏa thuận giữa Iran và sáu cường quốc, cộng đồng quốc tế sẽ dỡ bỏ cấm vận Tehran để đổi lại việc nước này hạn chế chương trình hạt nhân. Tuy nhiên Đảng Cộng hòa cho rằng thỏa thuận không thể ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên