* Đồng Nai: phát sinh thêm 500 đơn kiện Vedan
![]() |
Luật sư hướng dẫn nông dân xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) làm đơn kiện Vedan - Ảnh: HÀ MI |
Theo đó, ngay trong ngày các luật sư sẽ hoàn tất dự thảo văn bản thỏa thuận (dưới dạng biên bản thỏa thuận bồi thường hoặc hợp đồng thỏa thuận bồi thường) để Hội Nông dân TP và phía Công ty Vedan tham khảo trước khi ký kết chính thức.
Vedan phải trả chi phí xác minh, đánh giá thiệt hại Ngày 10-8, Bộ Tài nguyên - môi trường đã có văn bản thông báo ngoài việc Vedan chấp nhận bồi thường 100% yêu cầu của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và UBND TP.HCM, Vedan cam kết thanh toán toàn bộ chi phí kiểm tra, giám sát, phân tích mẫu, đánh giá môi trường... liên quan đến việc giải quyết vụ việc. Cụ thể, Vedan phải trả chi phí cho hoạt động điều tra, thống kê thiệt hại cho mỗi địa phương là 500 triệu đồng và trả chi phí đánh giá thiệt hại cho Viện Môi trường và tài nguyên, Viện Hóa học (thuộc Viện Khoa học và công nghệ VN) tổng cộng 3,076 tỉ đồng. |
Luật sư Trương Trọng Nghĩa cho biết văn bản thỏa thuận này phải đảm bảo đầy đủ các yếu tố mang tính pháp lý ràng buộc về các nội dung thỏa thuận như tổng số tiền bồi thường, thời hạn chi trả, biện pháp xử lý vi phạm... để bảo đảm cam kết bồi thường của Vedan phải được thực thi. Ông Nghĩa cũng lưu ý việc thỏa thuận này không phủ nhận quyền khởi kiện của người dân, trong trường hợp Vedan chưa thực thi đầy đủ những điều đã cam kết thì người dân vẫn có quyền phát đơn khởi kiện.
Ông Nguyễn Văn Phụng cho biết Vedan đã cam kết trong vòng bảy ngày sau khi ký văn bản thỏa thuận, công ty sẽ chuyển 50% số tiền bồi thường (trong tổng số 45,7 tỉ đồng) vào tài khoản do đại diện nông dân Cần Giờ mở tại ngân hàng. Do đó nếu không có gì thay đổi, việc ký kết thỏa thuận bồi thường với Vedan sẽ được thực hiện ngay trong tuần này để người dân bị thiệt hại có thể nhận tiền bồi thường trong thời gian sớm nhất.
* Cùng ngày, luật sư Nguyễn Đức - chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai - cho hay sau nhiều ngày hoàn chỉnh hồ sơ, các đoàn luật sư nộp đơn kiện Vedan tại hai tòa án nhân dân huyện Long Thành và Nhơn Trạch đã lên đến 1.150 đơn. Hiện còn khoảng 1.350 đơn kiện đang được các luật sư tư vấn hoàn chỉnh, bổ sung để tiếp tục mang đến tòa.
Luật sư Đức nói: “Vedan vừa đề nghị nâng mức hỗ trợ cho nông dân từ 60 tỉ lên 70 tỉ đồng cũng không ảnh hưởng gì đến tiến trình giúp dân kiện Vedan. Công việc của chúng tôi lúc này là lo giúp người dân nộp đơn cho kịp thời hiệu khởi kiện và mọi chuyện còn đang ở phía trước”.
Ông Huỳnh Văn Sơn - phó chủ tịch UBND huyện Long Thành - cũng cho biết qua cơ quan truyền thông chỉ biết Vedan nâng mức hỗ trợ lên 70 tỉ đồng nhưng hiện chưa thấy ai có ý kiến gì.
Ông Đỗ Bá Ngân - một người dân ở xã Phước Thái, huyện Long Thành - nói: “Đa số làm thinh! Có người nói Vedan đóng nhà máy trên địa bàn Đồng Nai mà cứ cù cưa hoài. Có người nói đã làm đơn kiện rồi nên chờ tòa phán xử thôi”.
Trong một diễn biến mới tại Đồng Nai, ông Lưu Văn Nghề - chủ tịch Hội Nông dân xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch) - cho hay địa bàn có 912 hồ sơ kiện hợp lệ của dân đã được xã xác nhận nhưng nay phát sinh thêm khoảng 500 đơn kiện Vedan.
* Ngày 10-8, ông Trần Văn Cường - phó giám đốc Sở NN&PTNT Bà Rịa - Vũng Tàu, trưởng ban chỉ huy thống kê thiệt hại kinh tế và môi trường vụ Vedan - cho biết đã làm việc với Đoàn luật sư tỉnh để vạch lộ trình, soạn thảo các văn bản chuẩn bị làm việc với Vedan trong thời gian tới.
Theo đó sẽ bàn bạc và thống nhất xem việc Vedan chi trả tiền bồi thường như thế nào (qua ngân hàng, tài khoản nào). Đồng thời, tỉnh sẽ đưa ra những điều khoản ràng buộc trách nhiệm của đôi bên cũng như lường trước những rủi ro có thể xảy ra.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận