27/03/2007 05:02 GMT+7

Thờ ơ với học sinh giỏi quốc gia?

THANH HÀ
THANH HÀ

TT - Năm 2007 là năm đầu tiên áp dụng qui định mới trong tuyển sinh đối với thí sinh (TS) đoạt giải học sinh giỏi quốc gia (HSGQG): không còn xét tuyển thẳng mà chỉ ưu tiên xét tuyển.

HcFxB2Aq.jpgPhóng to
Thi HSGQG môn sử tại TP.HCM tháng 2-2007. Cửa vào ĐH của các bạn sẽ được ưu tiên như thế nào? - Ảnh: K.LIÊN
TT - Năm 2007 là năm đầu tiên áp dụng qui định mới trong tuyển sinh đối với thí sinh (TS) đoạt giải học sinh giỏi quốc gia (HSGQG): không còn xét tuyển thẳng mà chỉ ưu tiên xét tuyển.

Nhưng đến thời điểm này, nhiều TS thuộc diện này vẫn băn khoăn chưa biết sẽ “ưu tiên xét tuyển” ra sao...

Không mấy mặn mà...

Trong nhiều năm còn chế độ tuyển thẳng, sự lựa chọn của các TS đoạt giải HSGQG thường chỉ tập trung vào những trường tốp đầu như ĐH Ngoại thương, ĐH Dược, ĐH Bách khoa Hà Nội, Học viện Quan hệ quốc tế, các trường thuộc hai ĐH quốc gia, hai trường ĐH sư phạm Hà Nội và TP.HCM... Chính sự lựa chọn rất “trọng điểm” này khiến các trường trên luôn có số lượng TS đăng ký xét tuyển thẳng rất đông.

Nếu bộ không qui định khống chế tỉ lệ tuyển thẳng không được vượt quá 15% chỉ tiêu của mỗi trường/ngành thì có lẽ có những ngành ở các trường ĐH Ngoại thương, Học viện Quan hệ quốc tế... chỉ cần tuyển thẳng cũng hết cả chỉ tiêu. Năm nay chỉ còn ưu tiên xét tuyển, không bị khống chế số lượng như tuyển thẳng nên nhiều ý kiến dự đoán cơ hội chọn trường đúng nguyện vọng của HS đoạt giải quốc gia càng tăng. Vì thế không ít trường ĐH tự cho rằng nếu HSGQG có chờ đợi sẽ chủ yếu là chờ chính sách ưu tiên xét tuyển vào các trường hàng đầu.

Để được ưu tiên xét tuyển, TS sẽ phải nộp phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển cùng với hồ sơ đăng ký dự thi. Trên phiếu ghi rõ tên trường TS muốn được ưu tiên xét tuyển và chỉ được chọn duy nhất một trường.

Như vậy, nếu TS muốn được ưu tiên xét tuyển vào một trường ĐH nào đó cần đáp ứng được các yêu cầu: phải đăng ký trước, dự thi tuyển sinh đạt kết quả thi ba môn từ điểm sàn trở lên và không có bài thi nào bị điểm 0.

Trong khi đó, các trường ĐH không thuộc tốp đầu cũng không mặn mà với việc có qui định dành cho đối tượng này. Ông Nguyễn Bách Khoa - hiệu trưởng Trường ĐH Thương mại - cho biết trường chưa xây dựng qui định ưu tiên xét tuyển vì “có lẽ không cần thiết”. Ông Khoa lý giải: “Những năm trước hầu như không có HS đoạt giải quốc gia đăng ký vào trường tôi. Nếu năm nay có TS nào đoạt giải các môn khối A và khối D1 dự thi vào trường chỉ cần đáp ứng đủ các yêu cầu của qui chế, chúng tôi nhận ngay. Đối với khối A, TS được xét tuyển ngay vào ngành nào có nguyện vọng, còn khối D trường có một ngành là tiếng Anh thương mại”.

Trao đổi với một số vị hiệu trưởng khác, chúng tôi cũng đều nhận được câu trả lời “nếu có TS đoạt giải quốc gia dự thi, cứ đạt yêu cầu theo qui chế chúng tôi sẽ tuyển ngay”. Nhưng nếu những tuyên bố này không được chính thức hóa, làm sao TS dám chắc để chọn nộp hồ sơ dự thi vào trường?

Ưu tiên xét tuyển ra sao?

Ông Bùi Duy Cam, phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), cho biết trường đã sớm công bố việc ưu tiên xét tuyển HSGQG đầu tiên trong cả nước, và khẳng định “trường tuyển không hạn chế số lượng HSGQG các môn toán học, tin học, vật lý, hóa học, sinh học có điểm thi tuyển sinh ĐH đạt điểm sàn trở lên”.

Theo ông Dương Đức Hồng, trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, trường sẽ ưu tiên tuyển không hạn chế chỉ tiêu những HS đoạt giải nhất, nhì, ba quốc gia các môn toán, lý, hóa và tin học vào các khối ngành kỹ thuật nếu các em dự thi vào trường đạt từ điểm sàn trở lên theo đúng qui định của Bộ GD-ĐT. Sau một năm học chung chương trình đại cương mới phân ngành. Sau đó, SV có thể tham dự kỳ thi tuyển riêng vào các hệ đào tạo đặc biệt như kỹ sư tài năng hay chương trình công nghệ thông tin Việt - Nhật...

“Riêng những HS đoạt giải nhất, nhì, ba môn tiếng Anh sẽ được tuyển vào ngành tiếng Anh công nghệ, những HS đoạt giải môn sinh vật được tuyển vào hai ngành công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm. Đây là điểm mới, những năm trước trường chưa tuyển HS đoạt giải quốc gia môn tiếng Anh và sinh học” - ông Hồng cho biết thêm.

Nếu các trường khác tiếp tục có mức độ ưu tiên như của những trường đã công bố, HSGQG hầu như chắc một chỗ trong giảng đường ĐH, trừ phi thi... không đạt điểm sàn!

Đoạt giải nhất, nhì, ba được ưu tiên xét tuyển ĐH

Ba ngày sau khi có hướng dẫn về ưu tiên xét tuyển đối với HS đoạt giải trong kỳ thi chọn HSGQG, ngày 26-3, Bộ GD-ĐT tiếp tục có văn bản để “cụ thể hóa” hướng dẫn này.

Trong hướng dẫn mới nhất, những TS đoạt giải nhất, nhì, ba, có kết quả thi từ điểm sàn ĐH trở lên sẽ đoạt ưu tiên xét tuyển vào ĐH. Nếu TS diện này có nguyện vọng học CĐ, các trường xem xét ưu tiên vào CĐ. Những TS đoạt giải ba trở lên nhưng đạt kết quả thi từ điểm sàn CĐ đến dưới điểm sàn ĐH được ưu tiên xét tuyển vào CĐ.

Riêng những TS đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi HSGQG lớp 12 có kết quả thi từ điểm sàn CĐ trở lên được ưu tiên xét tuyển vào CĐ.

Đối với những HS được hưởng tiêu chuẩn tuyển thẳng (đối tượng được bảo lưu kết quả HSGQG năm 2006) cũng tương tự: những HS đoạt giải ba trở lên, tốt nghiệp THPT từ loại khá trở lên được tuyển thẳng vào ĐH, tốt nghiệp THPT loại trung bình được tuyển thẳng vào CĐ. TS đoạt giải khuyến khích, tốt nghiệp từ loại khá trở lên được tuyển thẳng vào CĐ.

THANH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất