29/06/2016 11:52 GMT+7

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục áp thuế vỏ ruột xe máy VN

T.V.N
T.V.N

TTO - Sau 12 năm, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giữ nguyên quan điểm áp thuế chống bán phá giá đối với ngành sản xuất vỏ ruột xe máy VN.

Ngày 29-6, Cục Quản lý cạnh tranh (VCA-Bộ Công thương) cho biết Tổng vụ Nhập khẩu (Bộ Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ) vừa ban hành kết luận cuối cùng rà soát thuế pháp chống bán phá giá lần thứ hai đối với sản phẩm vỏ ruột xe máy nhập khẩu từ VN.

Theo đó, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục áp mức thuế 29-49%, bằng với mức thuế mà Thổ Nhĩ Kỳ đã áp lần đầu tiên vào năm 2004.

Trong kết luận cuối cùng, cơ quan điều tra Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng việc gia hạn biện pháp chống bán phá giá là cần thiết, “nhằm ngăn chặn thiệt hại đáng kể do vỏ xe máy nhập khẩu gây ra đối với ngành sản xuất nội địa”, đồng thời “để cho ngành sản xuất nội địa có đủ thời gian để tiếp tục những điều chỉnh tích cực nhằm tăng năng lực cạnh tranh với hàng nhập khẩu”.

Cách đây 12 năm, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm vỏ ruột xe máy nhập khẩu từ VN theo yêu cầu của nguyên đơn Anatolia Rubber Ind. and Trade. Inc.

Năm 2010, Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành rà soát thuế lần thứ nhất và giữ nguyên mức thuế này cho đến lần rà soát thuế lần thứ hai như trên vừa nói.

T.V.N
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên