Thứ 3, ngày 13 tháng 4 năm 2021
Thổ Nhĩ Kỳ đưa thêm quân tới biên giới Syria
TTO - Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5-9 đưa tin nước này đã triển khai thêm quân tới biên giới Syria.
Nga sẽ cho đánh Syria, nếu...Nga đã chuyển giao Syria hệ thống phòng không S-300Lãnh đạo Hạ viện Mỹ ủng hộ tấn công Syria
![]() |
Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tại biên giới Syria - Ảnh: AFP |
Theo tờ Today's Zaman, quân tăng viện từ tỉnh Gaziantep đã được phái đến tỉnh Kilis. Ngoài ra nhiều vũ khí cũng đã được đưa đến khu vực biên giới.
Trước đó Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu thông báo quân đội đã được lệnh trả đũa bất kỳ mối đe dọa nào từ phía Syria.
Trong khi đó, Nga cảnh báo tấn công quân sự Syria có thể gây rò rỉ phóng xạ từ một lò phản ứng gần thủ đô Damascus.
Đài CNTV ngày 5-9 dẫn một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nói nếu lò phản ứng này bị trúng tên lửa, các khu vực gần đó có thể bị ô nhiễm bởi uranium làm giàu ở cấp độ cao. Tuyên bố cũng cảnh báo vật liệu hạt nhân có thể rơi vào tay kẻ xấu.
Tuyên bố cho biết Nga hiện đang kêu gọi Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đánh giá khẩn cấp nguy cơ tiềm ẩn này, đồng thời nói “các phát hiện chuyên môn” cho thấy vũ khí được dùng trong vụ tấn công hóa học ở Damascus hồi tháng trước tương tự với loại vũ khí của một nhóm nổi dậy ở Syria; điều này trái ngược với các cáo buộc nói chính phủ Syria đã dùng vũ khí hóa học.
Nhiều nước phản đối tấn công Syria
Ngày 4-9, nhiều nước tiếp tục lên tiếng phản đối tấn công Syria. Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho rằng hành động quân sự nhằm vào Syria sẽ "gây bất lợi cho toàn khu vực và các nước đồng minh của Mỹ", đồng thời khẳng định Tehran sẽ tiếp tục gửi hàng cứu trợ nhân đạo và viện trợ cho người dân Syria.
Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki cũng phản đối việc can thiệp vào công việc nội bộ của Syria và cho rằng bất kỳ hành động quân sự nhằm vào quốc gia này cũng sẽ kéo theo nguy cơ bất ổn cho cả khu vực.
Tại Lebanon, Tổng thống Michel Suleiman cũng lên tiếng phản đối hành động can thiệp quân sự vào Syria, đồng thời kêu gọi các chính trị gia Lebanon không để nước này bị lôi kéo vào cuộc khủng hoảng tại Syria.
Chính phủ Malaysia cũng tuyên bố phản đối bất kỳ cuộc tấn công quân sự chống lại Syria của Mỹ và các nước đồng minh.
-
TTO - Nhiều bạn đọc quan tâm về các thủ tục liên quan việc đăng ký cấp, cấp đổi thẻ căn cước công dân, Tuổi Trẻ tiếp tục giới thiệu nội dung giải đáp từ cơ quan chức năng.
-
TTO - Công ty T-S.Home trúng đấu giá mỏ cát hiện đang đóng trụ sở tại nhà thường xuyên đóng cửa, chỉ mở khi có người gọi. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là 'giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú'...
-
TTO - Sáng nay 13-4, Bộ Y tế cho biết có thêm 2 ca COVID-19 mới, đều mới nhập cảnh từ nước ngoài, gần 40 ngày nay không ghi nhận bệnh nhân lây nhiễm trong nước.
-
TTO - Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Bộ Quốc phòng) mời Đại sứ Pranay Verma tới Hải Phòng để hạ thủy 1 tàu và đặt ky 1 tàu trong số 12 tàu tuần tra cao tốc, được đóng cho Việt Nam theo gói tín dụng quốc phòng trị giá 100 triệu USD của Ấn Độ.
-
TTO - Trưa 12-4, Công an huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi cho biết đã làm việc với thanh niên (là sinh viên) trong clip chữa bệnh câm điếc bẩm sinh bằng cách đập vào tai, rút lưỡi giống như ‘thần y’ Võ Hoàng Yên.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận