18/07/2016 16:29 GMT+7

Thổ Nhĩ Kỳ bắt 103 tướng lĩnh sau đảo chính

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 103 sỹ quan cấp tướng và đô đốc sau cuộc đảo chính bất thành nhằm lật đổ ông Tayyip Erdogan.

Người dân biểu tình ủng hộ chính phủ của ông Erdogan - Ảnh: AP
Người dân biểu tình ủng hộ chính phủ của ông Erdogan - Ảnh: AP

Theo AFP, thông tin do truyền thông quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ công bố ngày 18-7.

Theo đó hàng loạt tướng lĩnh cao cấp trong quân đội đã bị bắt giữ, động thái khiến người ta liên tưởng tới một cuộc thanh trừng lớn trong quân đội. Theo hãng thông tấn Anodolu, họ sẽ sớm bị đưa ra tòa xét xử.

Trước phiên xét xử, 10 sỹ quan cấp tướng cũng đã được đưa lại về nơi giam giữ để tiếp tục điều tra thêm.

Những người bị bắt bị buộc tội cố tình vi phạm hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ và có âm mưu dùng bạo lực lật đổ chính quyền của tổng thống Erdogan.

Những người này cũng bị buộc tội là thành viên của Tổ chức khủng bố Fethullahci (FETO) do giáo sỹ Fethullah Gulen lãnh đạo. Vị giáo sỹ này hiện đang cư trú lưu vong tại Mỹ. 

Trước đó giáo sỹ Gulen đã lên tiếng bác bỏ liên quan tới cuộc đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong một diễn biến liên quan, hãng tin AFP vừa cho biết Bộ nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã sa thải gần 9.000 cảnh sát sau cuộc đảo chính vừa qua.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên