Phóng to |
| Đây là điểm giết mổ gà lậu tại P.13, Q.5, TP.HCM bị Thú y Q.5 phát hiện - Ảnh: Y.T. |
Thật - giả lẫn lộn
Tại chợ Bà Chiểu, đầu, lòng, chân gà... bày ngổn ngang kê trên những cái xô bên đường chợ ẩm ướt. Thấy tôi ái ngại nhìn thau lòng gà nhầy nhụa, một người bán hàng cho biết: “2.500 đồng một bộ lòng. Có kiểm dịch đàng hoàng”. Để thuyết phục hơn, chị moi từ dưới đáy xô lên một túi nilông có dán dấu kiểm dịch.
“Bỏ vô bao không bán được nên phải xổ ra như vầy nè” - chị cho biết rồi dùng tay bốc những mớ lòng bầy nhầy bán cho khách. Theo chúng tôi ghi nhận, phần lớn những người kinh doanh gia cầm làm sẵn ở chợ đều không có bao bì đóng gói từ cơ sở giết mổ. Chỉ khi nào khách hàng hỏi thì họ mới lôi ra một bao có dán tên cơ sở để đối phó.
Việc mua bán trứng gia cầm cũng phức tạp không kém. Chúng tôi đã bắt gặp một chủ sạp vô hộp kiểm dịch ngay tại chợ Thị Nghè. Chị vừa bán hàng, vừa rảnh tay nhặt trứng ở cần xé cho vào hộp loại 10 trứng rồi bấm lại và trong đó kèm theo một tờ giấy in vi tính bằng hai ngón tay có chữ: “đã có kiểm dịch của thú y”.
Một số điểm ở chợ Cầu Muối cũng lấy trứng đựng vô hộp, có kèm theo tên cơ sở cung cấp (nếu người mua có yêu cầu), nhưng không hề ghi rõ hạn sử dụng và ngày đóng gói. Thậm chí những trứng bị bể còn được tận dụng đựng trong các bao nilông nhỏ và bán một cách vô tư. Những xe bán trứng rong thì vẫn đẩy bán kiểu truyền thống, tức là để tất cả trứng trên một lớp rơm rồi đẩy đi. Khi chúng tôi thắc mắc làm thế nào để nhận biết trứng gia cầm này có kiểm dịch hay không thì một người bán rong móc từ trong túi ra hai tờ giấy “bảo hiểm”. Thật ra đó là “giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển nội tỉnh” đã hết hạn từ hai ngày trước (giấy này chỉ có giá trị sử dụng trong ngày).
Không thể đảm bảo kiểm dịch 100%
|
Tuy nhiên trong thực tế thì khác, ông dẫn chứng: đối với những cơ sở lớn, việc vô trứng từng hộp, niêm phong vừa mất thời gian, khó vận chuyển và nhanh hư. Thế nên các cơ sở thường chỉ giao trứng và bao bì cho các điểm bán lẻ. Các điểm bán lẻ bán tới đâu thì vô hộp tới đó. Nhiều nơi cũng không ghi ngày đóng gói. Dĩ nhiên việc làm này là sai và có thể trứng chưa kiểm dịch được trà trộn vào. Và việc kiểm tra từng trứng là không thể.
Bên cạnh đó, việc quản lý những xe bán trứng rong rất khó. Theo qui định, những xe này phải lấy trứng (dưới dạng hộp, vỉ) từ các cơ sở đã được kiểm tra chứng nhận kiểm dịch. Trạm thú y sẽ cấp cho người bán rong giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển nội tỉnh. Trong giấy có ghi rõ giới hạn, địa điểm trứng vận chuyển tới. Giấy chỉ có giá trị trong ngày. Trường hợp phát hiện bán trứng không bỏ vào bao bì kiểm dịch, giấy chứng nhận quá hạn đều có thể tịch thu tiêu hủy.
Theo ông Nhứt: “Việc trà trộn hoặc làm giả nhãn cơ sở cung cấp thịt, trứng là có thể xảy ra. Tôi khuyên người tiêu dùng tốt nhất nên mua thịt, trứng gia cầm tại các siêu thị. Nếu mua thịt ở chợ thì chỉ mua những sản phẩm đã được đóng gói trong bao bì, hộp của cơ sở giết mổ hoặc nơi cung cấp trứng. Người bán phải có giấy chứng nhận kiểm dịch, sổ theo dõi của thú y”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận