18/04/2013 07:29 GMT+7

Thiếu vốn nâng cấp quốc lộ 27

DUY THANH
DUY THANH

TT - Ngày 17-4, Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết còn 1.429 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức có đất, tài sản bị thu hồi, giải tỏa để thực hiện dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp quốc lộ 27 qua tỉnh này chưa được bồi thường, hỗ trợ vì tỉnh không có kinh phí.

Theo ông Trần Xuân Hòa - phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, cần khoảng 56 tỉ đồng để bồi thường, hỗ trợ số hộ nêu trên. Mới đây, UBND tỉnh Ninh Thuận đã đề nghị Bộ Giao thông vận tải sớm ứng số tiền trên để chi trả cho dân nhưng chưa được hồi đáp.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 27 dài 96km qua địa phận hai tỉnh Ninh Thuận và Lâm Đồng do Tổng cục Đường bộ làm chủ đầu tư được khởi công từ tháng 12-2008 với tổng kinh phí 966 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 3-2011. Tuy nhiên, vì thiếu vốn nên dự án triển khai ì ạch, một thời gian dài dừng thi công và mới hoạt động lại vào cuối năm 2012 song tiến độ vẫn rất chậm, trong đó có việc chậm giải phóng mặt bằng. UBND tỉnh Ninh Thuận cho hay tổng vốn để thực hiện đền bù, giải tỏa dự án này hơn 109 tỉ đồng, nhưng đến nay chủ đầu tư mới giải quyết được hơn 53 tỉ đồng cho dân.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên