27/09/2019 18:57 GMT+7

Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ tái đắc cử chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM

MAI HƯƠNG
MAI HƯƠNG

TTO - Chiều 27-9, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024.


Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ tái đắc cử chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM - Ảnh 1.

Ban chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt đại hội chiều 27-9 - Ảnh: MAI HƯƠNG

Báo cáo tại đại hội, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng - phó chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM - cho biết trung bình mỗi năm có gần 3.500 nạn nhân chất độc da cam ở TP được hỗ trợ vốn, học bổng, trợ cấp khó khăn, hỗ trợ chống dột, sửa chữa nhà, cấp xe lăn, tặng quà dịp lễ tết bằng tiền và hiện vật với tổng giá trị gần 27 tỉ đồng.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội đặt mục tiêu chăm lo tốt hơn nữa cho các nạn nhân chất độc da cam, đặc biệt tạo điều kiện cho các nạn nhân khuyết tật nhưng còn sức lao động có được việc làm, kiếm được thu nhập và có điều kiện tạo dựng hạnh phúc gia đình như những người bình thường; cố gắng vận động nguồn quỹ thực hiện các chương trình chăm lo cho nạn nhân toàn TP khoảng 4-6 tỉ đồng/năm.

Nhiệm kỳ 2019-2024, Hội phấn đấu hoàn thành nhà nuôi dưỡng chăm sóc và dạy nghề (Làng Cam) để đưa vào hoạt động, có thể nhận nuôi dưỡng nội trú từ 20-25 cháu và chăm sóc bán trú cho khoảng 50-80 cháu/năm.

Nhiệm kỳ vừa qua, Hội đã vận động nguồn tài chính cũng như tiến hành các thủ tục pháp lý, xin phép xây dựng Làng Cam tại ấp 6, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Tuy nhiên trong 5 năm qua, do có nhiều thay đổi trong chủ trương thiết kế và vướng mắc từ phía nhà tài trợ nên dự án chậm thực hiện.

Đại hội đã bầu ban chấp hành Hội nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 32 người. Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ tiếp tục giữ chức vụ chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM. Ngoài ra có 4 phó chủ tịch gồm bà Lê Thị Hoàn, bà Trần Thị Minh Hà, giáo sư-bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, thạc sĩ-bác sĩ Nguyễn Thị Phương Tần.

Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam phòng chống các bệnh liên quan tới chất độc da cam dioxin Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam phòng chống các bệnh liên quan tới chất độc da cam dioxin

Một dự án của Nhật Bản nhằm đào tạo nhân viên y tế tại Việt Nam hỗ trợ khắc phục các vấn đề sức khỏe liên quan tới chất độc da cam/dioxin.

MAI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên