‘Thiếu tướng rởm’ Hoa Hữu Long và vợ 'đại tá' lãnh án tù

Hoa Hữu Long bị cáo buộc tự phong “thiếu tướng”, "tư lệnh", dựng cả tập đoàn không có thật để tạo lòng tin, cùng vợ lừa gần 100 tỉ đồng của nhiều người có nhu cầu xin việc. Tòa tuyên bị cáo Long tù chung thân, vợ 18 năm tù.

 - Ảnh 1.

Vợ chồng bị cáo Hoa Hữu Long (bìa phải) tại phiên tòa - Ảnh: G.L.

Sau ba ngày thẩm vấn và tranh tụng, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Hoa Hữu Long (62 tuổi, cựu Giám đốc Công ty TNHH phát triển Long Nhật) tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Cùng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vợ bị cáo Long là bà Cao Thị Kim Loan (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Nhật Mỹ) lãnh 18 năm tù. 12 người khác nhận mức án từ 3-5 năm tù.

Chồng tự xưng "thiếu tướng", vợ tự xưng "đại tá"

Theo cáo trạng, bị cáo Long biết Tập đoàn Đông Dương (Tổ chức S10) không có thật nhưng vẫn tự phong là “thiếu tướng”, “tư lệnh” của tổ chức này. Bị cáo còn sử dụng các văn bản giả để tạo lòng tin, tìm những người có nhu cầu xin việc và hứa hẹn phong cấp bậc, chức vụ trong quân đội.

Long giới thiệu Tập đoàn Đông Dương đang có chủ trương tuyển người, đồng thời yêu cầu người xin việc nộp hồ sơ và tiền để tham gia các lớp bồi dưỡng như sơ cấp chính trị, sĩ quan tham mưu...

Từ đó, nhiều người tin tưởng giao tiền cho Long và đồng phạm với mức 65-110 triệu đồng mỗi trường hợp.

Cáo trạng xác định bị cáo Long trực tiếp chỉ đạo vợ là Cao Thị Kim Loan cùng các bị cáo khác thu hồ sơ, lập danh sách và nhận tiền của người xin việc.

Vợ bị cáo Long cũng tự phong là “trưởng ban kiểm soát”, “phó chính ủy” Tập đoàn Đông Dương, mang cấp bậc “đại tá”, phụ trách tài chính.

Theo cơ quan tố tụng, bị cáo Loan đã giúp sức tích cực cho chồng, trực tiếp thu hơn 83 tỉ đồng của những người được giới thiệu tuyển vào Tổ chức S10 rồi chuyển cho bị cáo Long.

Ngoài tiền nhận của người xin việc, vợ chồng bị cáo Long còn nhận hơn 15 tỉ đồng của một người để thực hiện các dự án kinh tế không có thật.

Tổng số tiền vợ chồng bị cáo Long bị cáo buộc chiếm đoạt của các bị hại gần 100 tỉ đồng.

Còn phải bồi thường hơn 67 tỉ

Một trong những bị hại trong vụ án này là anh Đinh Anh T.. Cáo trạng thể hiện, anh được ông Long giới thiệu Bộ Quốc phòng có chủ trương cổ phần hóa một số đơn vị và sẽ thành lập Tập đoàn Đông Dương (S10), do ông Long làm “tư lệnh”.

Tin lời, anh T. nộp 110 triệu đồng để được tuyển vào tổ chức này. Sau đó, anh phát hiện Tập đoàn Đông Dương không tồn tại.

Kết quả điều tra xác định bị cáo Long tự xưng là “thiếu tướng”, “Chủ tịch Tập đoàn Đông Dương”, trực tiếp chỉ đạo các đồng phạm tuyển người, thu hồ sơ và tiền.

Vụ án này bắt đầu từ năm 2017 và trải qua nhiều lần xét xử, trả hồ sơ điều tra bổ sung và hủy án. Năm 2021, Tòa án nhân dân TP Hà Nội từng đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Sau đó, Tòa án cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm, quyết định hủy án để điều tra, truy tố và xét xử lại.

Tại phiên tòa lần này, ngoài hình phạt tù, tòa còn buộc các bị cáo phải khắc phục hậu quả cho các bị hại.

Đến nay, vợ chồng bị cáo Long mới khắc phục hơn 4,2 tỉ đồng. Hai bị cáo tự nguyện đề nghị dùng hơn 27 tỉ đồng trong sổ tiết kiệm và số tiền bị thu giữ khi khám xét để bồi thường.

Phần còn lại, vợ chồng bị cáo Long còn phải bồi thường hơn 67 tỉ đồng.

 - Ảnh 2.Tin quảng cáo trên TikTok, 3 người mất gần 1 tỉ đồng vì giấc mơ đi Úc, Đài Loan

Tin những quảng cáo đưa người đi Úc, Đài Loan bằng đường biển trên TikTok, 3 người đã chuyển gần 1 tỉ đồng cho Lương Quang Tiến. Một nạn nhân còn được Tiến chở xuống cảng Hải Phòng, đưa vào nhà nghỉ để chờ tàu xuất cảnh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất