01/06/2023 18:30 GMT+7

'Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới' thi tài bằng tiếng Anh

Sân chơi "Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới" vừa được Hội đồng Đội trung ương cùng Tập đoàn giáo dục Đại Trường Phát hoàn tất tại TP.HCM ngày 1-6.

Top 20 Miss Earth Thạch Thu Thảo cùng với 2 đội tuyển dự chung kết tại sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới" - Ảnh: K.ANH

Top 20 Miss Earth Thạch Thu Thảo cùng với 2 đội tuyển dự chung kết tại sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới" - Ảnh: K.ANH

13 đội thi đại diện các tỉnh thành cả nước cùng góp mặt tại vòng chung kết trước khi chọn ra 6 đội tranh chung kết xếp hạng hội thi "Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới".

Rèn tiếng Anh cho thiếu nhi Việt Nam

Tại vòng chung kết, các đội thi trang trí, trưng bày triển lãm và thuyết trình về văn hóa, ẩm thực, địa lý, lịch sử, tôn giáo, du lịch, đồng thời giới thiệu mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa Việt Nam và các nước.

Giải nhất thuộc về Trường tiểu học Nguyễn Trãi (Hải Phòng). Giải nhì gồm năm trường tiểu học: Nguyễn Thanh Tuyền (TP.HCM), Hùng Tiến (Nghệ An), An Phú (Bình Dương), Kim Đồng (Kiên Giang) và Ngô Quyền (Cần Thơ).

Trao thưởng cho các đội xuất sắc góp mặt tại chung kết sân chơi "Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới" - Ảnh: K.ANH

Trao thưởng cho các đội xuất sắc góp mặt tại chung kết sân chơi "Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới" - Ảnh: K.ANH

Hội đồng Đội trung ương tặng bằng khen cho 10 Hội đồng Đội các tỉnh tích cực tham gia và đạt thành tích xuất sắc: TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Bình Dương, Thái Nguyên, Bình Định, Nghệ An, Kiên Giang, Khánh Hòa.

Sau 7 tháng triển khai, đông đảo thiếu nhi cả nước cùng tham gia. Vòng trực tuyến đã nhận 10.000 bài dự thi, giới thiệu hơn 600 di tích văn hóa, di tích lịch sử, trang phục... của quốc gia, địa phương, dân tộc.

100 đội được chọn dự bán kết các khu vực với nội dung giới thiệu về văn hóa, đất nước và con người Việt Nam.

Đội Trường tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền (TP.HCM) tại vòng chung kết sân chơi "Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới" - Ảnh: K.ANH

Đội Trường tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền (TP.HCM) tại vòng chung kết sân chơi "Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới" - Ảnh: K.ANH

Nâng cao năng lực hội nhập

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang nói việc thông thạo ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng giúp chúng ta tiếp cận nguồn tri thức khổng lồ, vô tận của nhân loại. 

"Nhờ đó, có thể tìm hiểu, khám phá nét đặc sắc của nền văn hóa các quốc gia trên thế giới, đồng thời giúp chúng ta nâng cao năng lực hội nhập quốc tế sâu rộng", chị Trang phát biểu.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu tại chung kết sân chơi "Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới" - Ảnh: K.ANH

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu tại chung kết sân chơi "Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới" - Ảnh: K.ANH

Chị Trang cho biết đã có nhiều hoạt động, nhiều cuộc thi, sân chơi hội nhập quốc tế, ngoại ngữ và tiếng Anh cho thiếu nhi.

Các hoạt động mang đến cho các em nhiều trải nghiệm mới mẻ, tiếp cận với hàng trăm đầu sách miễn phí tại thư viện trực tuyến Scholastic, được hướng dẫn các kỹ năng học thuật chuyên sâu, rèn luyện kỹ năng tư duy, thực hành thói quen sử dụng tiếng Anh mỗi ngày, phát triển kỹ năng học tập ngoại ngữ.

‘Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra Thế giới’ quảng bá văn hóa Việt ra ASEAN‘Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra Thế giới’ quảng bá văn hóa Việt ra ASEAN

TTO - Đây là chương trình ý nghĩa dành cho các em thiếu nhi nhằm quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc đã được chính thức khởi động tại trường Tiểu học Dịch Vọng B (Hà Nội) sáng 15-10.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên