Xe
04/10/2022 20:07 GMT+7

Thiếu nguồn cung linh kiện, doanh số ô tô tại Mỹ tiếp tục giảm

Theo TTXVN
Theo TTXVN

TTO- Ngày 3-10, các công ty sản xuất ô tô công bố các báo cáo cho thấy doanh số tại thị trường Mỹ quý 3 năm nay sụt giảm do tác động của tình trạng thiếu nguồn cung.

Thiếu nguồn cung linh kiện, doanh số ô tô tại Mỹ tiếp tục giảm - Ảnh 1.

Hãng Toyota ghi nhận doanh số giảm 7% - Ảnh minh họa: Toyota

Doanh số của hãng Toyota (Nhật Bản) giảm 7% so với cùng kỳ năm 2021 xuống còn hơn 526.000 xe, trong khi doanh số của hãng liên doanh giữa Mỹ và Italy FCA giảm 6%. Doanh số của Honda và Nissan, đều của Nhật Bản, cũng sụt giảm đáng kể. 

Nhà sản xuất ô tô Mỹ Ford chưa công bố số liệu về doanh số thị trường Mỹ quý 3-2022, nhưng trước đó cho biết hãng có thể sẽ bị tồn 45.000 xe do thiếu phụ tùng. 

Những điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh của ngành ô tô quý qua là General Motors (GM, Mỹ) và Hyundai (Hàn Quốc). Theo đó, GM đã bán được hơn 555.000 xe, đánh dấu mức tăng 24% so với một năm trước đó, qua đó bảo toàn vị trí dẫn đầu doanh số bán hàng tại Mỹ. 

GM cho biết nguồn cung cấp chất bán dẫn được cải thiện, sản xuất ổn định và cách các đại lý giải quyết hiệu quả hàng tồn kho đã giúp công ty giành lại thị phần. 

Hyundai cũng báo cáo doanh số tăng 3%. 

Hãng xe điện Tesla (Mỹ) không công bố báo cáo doanh số quý 3-2022 trên thị trường Mỹ, nhưng ngày 2-10 cho biết đã giao 343.830 xe trên toàn thế giới, tăng hơn 42% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Ngành ô tô đang phải đối mặt với tình trạng thiếu linh kiện do các vấn đề về nguồn cung, ban đầu chủ yếu là thiếu linh kiện bán dẫn nhưng sau đó đã lan sang các bộ phận khác. 

Với triển vọng của ngành ô tô ngày càng trở nên không chắc chắn do suy thoái kinh tế và lạm phát đè nặng lên người tiêu dùng, tuần trước, hãng nghiên cứu Cox Automotive đã hạ dự báo doanh số ô tô tại thị trường Mỹ trong năm nay xuống còn 13,7 triệu xe. 

Nhà kinh tế Charlie Chesbrough của Cox Automotive cho biết những thay đổi gần đây trong triển vọng kinh tế từ việc ngân hàng tăng lãi suất đã dẫn tới việc người tiêu dùng thắt chặt việc chi tiêu và đơn hàng đặt mua xe mới có thể sẽ giảm nhiều.

Ford sẽ bán xe thiếu linh kiện cho khách và lắp dần sau 1 năm Ford sẽ bán xe thiếu linh kiện cho khách và lắp dần sau 1 năm

Một số con chip sẽ không được lắp vào xe Ford tại Mỹ bởi tình trạng thiếu chất bán dẫn toàn cầu. Các đại lý sẽ bổ sung cho người dùng trong vòng 1 năm kể từ khi bán xe.

Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên