03/05/2014 18:25 GMT+7

Thiếu lượng máu hiếm dự trữ

MINH MẪN
MINH MẪN

TTO - Ở Việt Nam, tỷ lệ người có nhóm máu hiếm Rhesus D âm - Rh D(-) chỉ chiếm khoảng 0,07% dân số (khoảng 60.000 người).

Bác sĩ Phù Chí Dũng, giám đốc Bệnh viện Truyền máu- Huyết học TP.HCM cho biết: Riêng tại TP.HCM, mỗi năm nhu cầu điều trị cho người nhóm máu Rh D (-) khoảng 600 đơn vị hồng cầu lắng đặc nhưng hiện tại chỉ có khoảng 150 đơn vị máu Rh D (-) được hiến mỗi năm.

Theo bác sĩ Dũng, nhóm máu Rh gồm 6 kháng nguyên (D, d, C, c, E, e), trong đó kháng nguyên D gây phản ứng miễn dịch truyền máu mạnh nhất. Người không có kháng nguyên này gọi là nhóm máu Rh D (-). Đối với người nhóm máu Rh D (-) chỉ được truyền máu Rh D (-).

Trong sản khoa, nếu thai phụ nhóm máu Rh D (-), ba của đứa bé có nhóm máu Rhesus D dương (Rh D +), nếu hồng cầu của bào thai là Rh D (+) sẽ kích thích cơ thể người mẹ sản xuất kháng thể anti Rh D (+). Khi có thai lần hai, nếu bào thai vẫn có nhóm máu Rh D(+), kháng thể này sẽ truyền từ mẹ qua con từ đường nhau thai và phản ứng bất thuận hợp vì Rh D (+), có thể dẫn đến sẩy thai hoặc thai chết lưu.

Vì thế, bác sĩ Dũng lưu ý, người có nhóm máu Rh D (-) cần thông báo nhóm máu của mình với cơ sở khám chữa bệnh, đặc biệt là khi cần truyền máu; quản lý thai nghén tại những có cơ sở có khả năng giải quyết bất đồng nhóm máu mẹ và con, sẵn sàng truyền máu Rh D (-) khi cần.

MINH MẪN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên