
Công nghệ drone đang trở thành lĩnh vực then chốt, trong khi Việt Nam lại đang đối mặt với thực trạng thiếu hụt nghiêm trọng về nhân lực chất lượng cao của ngành này - Ảnh: CÔNG TRIỆU
Ông nói điều này tại lễ phát động cuộc thi Smart City 2025 - Sáng kiến xây dựng thành phố thông minh ngày 3-10 tại TP.HCM.
Thị trường drone ở Việt Nam có đà tăng trưởng 35-40% mỗi năm nhưng đáp ứng nhu cầu nhân lực chuyên môn cao rất thấp, chỉ chừng 5-7%. Nhu cầu nhân lực tăng mạnh trong nông nghiệp, công nghiệp, logistics, giám sát và quốc phòng nhưng nguồn cung không đáp ứng được, yếu cả số lượng lẫn chất lượng.
Việc thiếu nhân sự ngành drone tác động đến nhiều lĩnh vực và cả quá trình chuyển đổi số, có thể bỏ lỡ cơ hội phát triển trong lĩnh vực công nghệ cao, phải phụ thuộc vào nhập khẩu công nghệ và nhân lực nước ngoài.
"Nếu không hành động ngay chúng ta sẽ mất cơ hội vàng trong cuộc đua công nghệ máy bay không người lái, xa hơn là phát triển nền kinh tế tầm thấp", ông Quốc Anh nhấn mạnh.
Theo đó cần hoàn thiện khung pháp lý, quy định và tiêu chuẩn cho ngành công nghiệp drone. Việc xây dựng các chương trình đào tạo chính quy, bài bản phải được làm ngay.
Trong đó cần liên kết chặt chẽ với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Chưa kể phải đẩy mạnh nghiên cứu phát triển công nghệ lõi, mở rộng hợp tác quốc tế để tiếp thu tri thức và công nghệ tiên tiến.

PGS.TS Nguyễn Hồng Quân - Ảnh: C.TRIỆU
Chia sẻ thêm, PGS.TS Nguyễn Hồng Quân - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế tuần hoàn (Đại học Quốc gia TP.HCM), nói cần nhìn kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững bằng nhiều cấp độ, góc độ.
Không thể giới hạn kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững trong khuôn viên một nhà máy. Đó phải là một góc nhìn trong cả một hệ sinh thái, ngành công nghiệp, thậm chí bối cảnh của cả nền kinh tế - xã hội một địa phương.
"Cách tiếp cận này giúp chúng ta đáp ứng được nhiều mục tiêu, quan trọng là mục tiêu net Zero cạnh mục tiêu về môi trường, xã hội", ông Quân nói.
Tìm sáng kiến xây dựng thành phố thông minh
Cuộc thi Smart City 2025 - Sáng kiến xây dựng thành phố thông minh vừa do Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao (Khu công nghệ cao TP.HCM) cùng Công ty TNHH MTV HDFPV phát động.
PGS.TS Lê Quốc Cường - Phó trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM - cho biết cuộc thi sẽ tranh tài với nhóm dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tập trung vào các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây, nền tảng số, công nghệ vi mạch...
Đó còn là các ngành thiên về năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học, kinh tế tuần hoàn thích ứng với biến đổi khí hậu.

PGS.TS Lê Quốc Cường - Ảnh: C.TRIỆU
Điểm mới cuộc thi năm nay là chặng đua điều khiển drone soccer (môn thể thao tiên tiến kết hợp bóng đá truyền thống và công nghệ drone) dành cho học sinh TP.HCM.
Ông Cường cho hay nhiều dự án, sáng kiến đoạt giải ở cuộc thi từ mùa trước đang tham gia chương trình ươm tạo. Nhiều dự án có sự phát triển vượt bậc, đang thương mại hóa, ứng dụng thực tế.
Ở bảng dự án/doanh nghiệp khởi nghiệp, cuộc thi sẽ có các lớp huấn luyện chuyên sâu trong 1 tháng các nội dung về công nghệ, kinh doanh, giúp các dự án hoàn thiện sản phẩm, mô hình hoạt động.
Đối với bảng học sinh, các bạn được cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết về điều khiển drone, cơ hội để học sinh trải nghiệm về công nghệ, kỹ thuật, kỹ năng thực hành về drone.
Thông tin chi tiết về cuộc thi, thể lệ và cách thức đăng ký dự thi được cập nhật tại https://shtpic.org/vi/cuoc-thi-smart-city-2025/.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận