15/03/2018 09:00 GMT+7

Thiên Thanh ký hợp đồng tái cấu trúc với Sakae Holdings (Singapore)

QUANG THUẦN
QUANG THUẦN

Ngày 11/03/2018, Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh (Tập đoàn Thiên Thanh) và Sakae Corporate Advisory - Tập đoàn Sakae Holdings (Singapore) đã ký kết Hợp đồng Tái cấu trúc Tập đoàn Thiên Thanh.


Tham dự lễ ký kết diễn ra ở TP.HCM, về phía Tập đoàn Thiên Thanh có ông Phạm Công Trung - Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Thiên Thanh; về phía Sakae Holdings có ông Douglas Foo – Chủ tịch điều hành Tập đoàn Sakae Holdings.

Thiên Thanh ký hợp đồng tái cấu trúc với Sakae Holdings (Singapore) - Ảnh 1.

Lễ ký kết Hợp đồng tái cấu trúc doanh nghiệp giữa Tập đoàn Thiên Thanh và Sakae Corporate Advisory - Tập đoàn Sakae Holdings vào ngày 11.03.2018

Tiếp theo việc ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Tập đoàn Thiên Thanh và Tập đoàn Sakae Holdings ngày 30/12/2017. Để thúc đẩy và tăng cường việc hợp tác giữa hai bên, ngày 11 tháng 03 năm 2018 Tập đoàn Thiên Thanh và Sakae Corporate Advisory đã chính thức ký kết Hợp đồng tái cấu trúc, theo đó Sakae Corporate Advisory sẽ tham gia tái cấu trúc Tập đoàn Thiên Thanh, đồng thời thúc đẩy và hỗ trợ Tập đoàn Thiên Thanh tiếp cận các cơ hội thu hút đầu tư.

Tập đoàn Thiên Thanh với truyền thống kế thừa ngành vật liệu xây dựng và trang thiết bị nội thất từ năm 1964 , chuyên sản xuất các sản phẩm vật liệu xây dựng chế biến từ ciment. Qua quá trình phát triển theo xu hướng hội nhập, Tập đoàn đã mở rộng hoạt động trên các lĩnh vực: vật liệu xây dựng - trang thiết bị nội thất; bất động sản, du lịch, nhà hàng khách sạn, xây dựng, … với phạm vi hoạt động trong cả nước Việt Nam.

Sakae Holdings được thành lập vào năm 1996 đã đạt rất nhiều thành tích và giải thưởng, như giải thưởng top 50 công ty có tăng trưởng lớn nhất Singapore, top 1.000 công ty niêm yết lớn nhất trên sàn chứng khoán Singapore, giải thưởng công ty dịch vụ tốt nhất, giải thưởng SCORE appreciation Awards 2016, … Chủ tịch Tập đoàn Sakae Holdings, ông Douglas Foo, đồng thời cũng là Chủ tịch điều hành Hiệp hội Sản xuất Singapore, Thành viên Hội đồng Hiệp hội Kinh doanh Singapore, Chủ tịch Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực - Bộ Lao động, Giám đốc Ủy ban Ủy thác NTUC, Bộ Lương thực Singapore, Thành viên Ban quản lý tài nguyên - Ủy ban Nghị viện của Chính phủ - Bộ Thương mại và công nghiệp, Chủ tịch Ủy ban Cố vấn Khoa học dịch vụ - Bộ Giáo dục, Thành viên Hội đồng Giám sát tài chính doanh nghiệp – Cơ quan Quản lý tiền tệ Singapore (tương đương Ngân hàng Nhà nước), Thành viên Ủy ban 50 đối tác của Singapore, … và là người có rất nhiều đóng góp cho sự phát triển và kết nối của các nền kinh tế ASEAN và thế giới.

Tại buổi lễ, lãnh đạo hai bên cho rằng việc ký kết Hợp đồng tái cấu trúc nhằm tận dụng lợi thế, khai thác thế mạnh của hai bên hướng tới mục tiêu trở thành đối tác toàn diện nhằm xây dựng chiến lược lâu dài, đáp ứng xu thế phát triển và hội nhập toàn cầu trong định hướng phát triển tổng thể của Tập đoàn Thiên Thanh. Các bên thông qua hợp tác sẽ phát huy lợi thế để khai thác tốt nhất tiềm năng của mình, đẩy mạnh phát triển bền vững, đa dạng hóa các ngành nghề kinh doanh chính của mỗi bên. Ngoài ra, Sakae Holdings mong muốn vận dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ hiện đại của thế giới vào các bất động sản của Thiên Thanh nhằm đem đến không gian làm việc, học tập, giải trí, thư giãn và cuộc sống tốt nhất cho cư dân Việt Nam, đồng thời đưa thương hiệu Thiên Thanh vươn ra tầm khu vực và quốc tế, kết nối Việt Nam với các nền kinh tế ASEAN và thế giới.

Buổi lễ ký kết Hợp đồng tái cấu trúc Tập đoàn Thiên Thanh là cơ sở pháp lý để các bên cùng nhau hợp tác toàn diện trên nguyên tắc tin cậy, bình đẳng và cùng có lợi phù hợp với quy định của pháp luật.

Với sự hợp tác trên, hai bên sẽ đóng góp vào sự thúc đẩy phát triển quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước Việt Nam và Singapore.

QUANG THUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên