14/03/2024 10:00 GMT+7

Thi vào lớp 6: Nên hay không?

Thông tin một số trường THCS ở TP.HCM đang dự kiến tuyển sinh lớp 6 bằng hình thức khảo sát đầu vào gây nhiều ý kiến trái chiều.

Thí sinh làm bài khảo sát tuyển sinh lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa năm 2023 - Ảnh: NHƯ HÙNG

Thí sinh làm bài khảo sát tuyển sinh lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa năm 2023 - Ảnh: NHƯ HÙNG

"Con tôi năm nay đang học lớp 4. Những năm trước, khu vực nhà tôi ở được phân tuyến vào Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ (quận 7) nên tôi rất yên tâm. 

Nay nghe tin có thể từ năm 2024 Trường Nguyễn Hữu Thọ sẽ tổ chức khảo sát để tuyển sinh lớp 6, tôi rất lo lắng và đang tính đến việc cho con đi học luyện thi" - chị Thu, phụ huynh ở phường Bình Thuận (quận 7), cho biết.

Mô hình trường chuyên, lớp chọn ở bậc THCS không còn nhưng kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp quận huyện, tỉnh thành vẫn còn. Gánh nặng đối với các trường THCS "hot" là phải có học sinh đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Nhưng không có "nguồn" thì lấy gì mà đào tạo?

Lãnh đạo một trường THCS tại TP.HCM

Có thi là có luyện

"Trường Nguyễn Hữu Thọ hiện là trường "hot" nhất quận 7. Vì vậy, nếu trường tổ chức thi tuyển thì số lượng học sinh đăng ký dự tuyển sẽ rất đông, tỉ lệ "chọi" sẽ cao. Nếu không cho con luyện thi, e không thể đậu được.

Hiện tôi đã hỏi được chỗ cho con học thêm toán tư duy và tiếng Anh, chỉ còn môn văn là chưa tìm được giáo viên nào giảng dạy theo kiểu phát huy năng lực học sinh" - chị Thu nói.

Theo một cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, hiện sở đã nhận được văn bản xin tuyển sinh lớp 6 bằng hình thức khảo sát đối với các trường THCS Trần Quốc Toản 1, Hoa Lư, Bình Thọ (TP Thủ Đức), Nguyễn Hữu Thọ (quận 7)...

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì các trường THCS không được tổ chức thi tuyển vào lớp 6. Riêng với những trường có số lượng học sinh đăng ký dự tuyển cao gấp nhiều lần so với chỉ tiêu thì ban chỉ đạo tuyển sinh quận, huyện có thể xin phương án tổ chức khảo sát năng lực.

Do đó, sau khi UBND TP.HCM có quyết định về tuyển sinh đầu cấp năm học 2024-2025 thì sở mới phê duyệt đề xuất của các quận, huyện.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, nhiều phụ huynh và giáo viên tiểu học ở TP.HCM lo ngại việc nhiều trường THCS tuyển sinh lớp 6 bằng bài khảo sát sẽ làm gia tăng tình trạng học thêm, luyện thi.

"Những năm qua, toàn thành phố chỉ có duy nhất Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tuyển sinh lớp 6 bằng bài khảo sát mà các trung tâm luyện thi đã mọc lên như nấm, nhiều học sinh phải đi học thêm từ lớp 2. Hiện mỗi quận, huyện trên địa bàn TP.HCM đều có những trường THCS nổi tiếng, được nhiều phụ huynh mong muốn cho con em mình vào học.

Nếu mỗi quận, huyện đều tổ chức khảo sát để tuyển sinh lớp 6 cho trường "hot" thì chắc chắn số học sinh tiểu học đi luyện thi sẽ rất cao. Bởi có thi là có luyện. Như vậy, việc tuyển sinh lớp 6 sẽ gây căng thẳng, áp lực rất lớn cho học sinh và phụ huynh" - cô Ngọc Hà, giáo viên lớp 5 đồng thời cũng là phụ huynh có con sắp vào lớp 6, nhận định.

Thi để tạo nguồn học sinh giỏi?

Học sinh trong một kỳ khảo sát vào Trường chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) - Ảnh: NHƯ HÙNG

Học sinh trong một kỳ khảo sát vào Trường chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) - Ảnh: NHƯ HÙNG

Trong khi đó, nhiều hiệu trưởng trường THCS nổi tiếng ở TP.HCM lại mong muốn tuyển sinh lớp 6 thông qua bài khảo sát. "Số lượng học sinh đăng ký cao gấp nhiều lần so với chỉ tiêu tuyển thì chỉ có bài khảo sát là đánh giá năng lực học sinh công tâm nhất.

Những năm qua, trường chúng tôi tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển, dù có đặt ra nhiều tiêu chí nhưng vẫn không đạt được 100% khách quan" - hiệu trưởng một trường THCS nổi tiếng ở TP.HCM cho hay.

Cũng theo hiệu trưởng trên: "Từ khi Bộ Giáo dục và Đào tạo bỏ mô hình trường chuyên, lớp chọn ở bậc THCS thì chúng tôi chỉ tuyển sinh lớp 6 bằng phương pháp xét tuyển. Cũng từ đó, nhà trường gặp nhiều khó khăn trong công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi. Vì xét tuyển thì chất lượng đầu vào không cao, nhiều em giỏi nhưng lại được phân tuyến vào trường THCS khác".

Tương tự, lãnh đạo một trường THCS đang làm đề án xin tuyển sinh bằng phương pháp khảo sát cũng thông tin trước đây khi còn mô hình trường chuyên, lớp chọn thì công tác bồi dưỡng học sinh giỏi giao về một mối, đó là trường THCS chuyên.

Sau này bỏ mô hình trường THCS chuyên, các trường THCS đều tuyển sinh bằng xét tuyển như nhau, học sinh giỏi cũng tản đi ở nhiều trường khác nhau. Điều này gây khó khăn rất nhiều cho cả trường nổi tiếng và không nổi tiếng.

"Tôi từng có thời gian làm hiệu trưởng ở trường THCS bình thường. Khi ấy, cả trường tôi chỉ có một học sinh có tiềm năng để đi thi học sinh giỏi. Thế là giáo viên phải dày công soạn giáo án và chỉ dạy cho học sinh đó. Lúc đó, tôi đã từng mong ước giao công tác đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi cho một trường "hot" nhất quận.

Vì ở đó họ có đội ngũ giáo viên thâm niên, có nhiều kinh nghiệm trong việc này. Còn chúng tôi, trường THCS bình thường thì chuyên tâm phụ đạo cho học sinh yếu kém, kéo các em lên từ từ chứ bắt trường bình thường đào tạo học sinh giỏi thì khó quá.

Bây giờ, khi làm hiệu trưởng ở trường THCS nổi tiếng thì tôi lại gặp cái khó khác: đó là không có "nguồn" để đào tạo học sinh giỏi. Đây là lý do khiến chúng tôi mong muốn được tổ chức khảo sát để tuyển sinh lớp 6" - vị này phân tích.

Có thể không cần tổ chức kỳ khảo sát riêng

Nếu sợ tốn kém, gây áp lực cho học sinh thì có thể các quận, huyện không tổ chức kỳ khảo sát riêng. Thay vào đó, hãy dựa vào kỳ khảo sát tuyển sinh lớp 6 của Trường chuyên Trần Đại Nghĩa.

Tức là sau khi Trường Trần Đại Nghĩa tuyển sinh xong, chúng tôi sẽ tuyển những thí sinh đạt điểm cao kế tiếp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Cách làm này khá nhẹ nhàng cho cả thí sinh và nhà quản lý, bởi thí sinh chỉ phải thi một lần. Đề thi của Sở Giáo dục và Đào tạo TP sẽ bao quát được mặt bằng chung của thí sinh toàn TP.

(lãnh đạo một trường THCS ở quận 1, TP.HCM)

Thăm dò ý kiến

Một số trường THCS ở TP.HCM đang dự kiến tuyển sinh lớp 6 bằng hình thức khảo sát đầu vào (thi tuyển). Theo bạn:

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Phụ huynh ở TP.HCM chi cả trăm triệu, chạy "sô" cho con luyện thi vào lớp 6Phụ huynh ở TP.HCM chi cả trăm triệu, chạy 'sô' cho con luyện thi vào lớp 6

Mong con được vào lớp 6 Trường chuyên Trần Đại Nghĩa, lớp 6 trường điểm, nhiều phụ huynh ở TP.HCM chạy 'sô' cho con đi luyện thi bất kể giờ giấc, xa gần.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên