Tag: thi tuyển lãnh đạo

Lần đầu tiên chọn giám đốc bệnh viện qua thi tuyển:  Để nghĩ xa hơn một vùng an toàn

TTCT - Sở Y tế TP.HCM đã chính thức bổ nhiệm bác sĩ Lê Anh Tuấn làm giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM - vị giám đốc bệnh viện chuyên khoa đầu tiên trên cả nước được chọn qua thi tuyển.

Sau thi tuyển chức danh lãnh đạo, cần thêm gì?

TTO - TP.HCM vừa mới sửa đổi, bổ sung đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn để cán bộ, công chức, viên chức ngoài phạm vi TP quản lý có thể được tham gia thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý.

'Èo uột' thi tuyển lãnh đạo đại học

TTO - Nhiều bộ, địa phương thí điểm tổ chức thi tuyển hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường ĐH nhưng việc này chưa thu hút được nhiều người tham gia.

Bộ Tài chính sẽ thi tuyển vụ trưởng

TTO - Vụ trưởng, vụ phó, trưởng phòng các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính sắp tới đây sẽ được thi tuyển để tìm người giỏi nhất làm lãnh đạo.

Thi tuyển vụ trưởng công khai để chấm dứt bổ nhiệm kiểu cũ

TTO - Khi Tuổi Trẻ đề nghị đánh giá kết quả thi tuyển 3 vụ trưởng tại Ban Tổ chức trung ương vừa qua, trưởng ban Phạm Minh Chính thận trọng: “Cứ để thực tiễn kiểm nghiệm xem sản phẩm của cách làm mới này như thế nào đã”.

Trúng tuyển lãnh đạo cấp vụ 4 tháng chưa được bổ nhiệm

TT - Kỳ thi tuyển lãnh đạo cấp vụ Bộ Tư pháp năm 2015 đã kết thúc từ tháng 9-2015 với 3 người trúng tuyển.

10 ứng viên thi tuyển lãnh đạo cấp vụ Bộ Tư pháp

TTO - Văn phòng Bộ Tư pháp vừa thông báo tính đến ngày 1-6, Hội đồng thi tuyển lãnh đạo cấp vụ Bộ Tư pháp đã nhận được 10 hồ sơ đăng ký bốn vị trí thi tuyển lãnh đạo cấp vụ của bộ.

Không hạn chế đối tượng thi tuyển lãnh đạo cấp vụ, sở

TTO - Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết như trên trong cuộc gặp mặt báo chí thường kỳ của Bộ Nội vụ diễn ra sáng 7-5.

​Thừa Thiên - Huế thi tuyển lãnh đạo cấp phòng

TT - Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Cao, chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, tại hội nghị tổng kết công tác nội vụ năm 2014 ngày 14-1.

Xây dựng quy định mở cho thi tuyển lãnh đạo

TT - Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến Thủ tướng Chính phủ liên quan đến quyết định quy hoạch, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động và luân chuyển đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý.