Thị trường thế giới gượng lại

SƠN HÀ
SƠN HÀ

TT - Thị trường chứng khoán toàn cầu tăng nhẹ trở lại sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) hứa sẽ tiếp tục giữ lãi suất ở mức gần 0 trong hai năm nữa, cùng lúc xuất khẩu của Trung Quốc cũng cao hơn dự kiến. Tuy nhiên, các thị trường vẫn không giảm bớt lo ngại.

IO8LlJI2.jpgPhóng to
Giá cổ phiếu trên sàn giao dịch New York tăng trở lại - Ảnh: Reuters

Đông Nam Á cần điều chỉnh

Theo AFP, tại Hội nghị bộ trưởng kinh tế ASEAN ở Manado, Indonesia ngày 10-8, Phó tổng thống Indonesia Boediono khẳng định Đông Nam Á cần thích ứng một cách nhanh chóng với tình hình kinh tế toàn cầu. “Kể từ cuộc khủng hoảng năm 2008, Mỹ và châu Âu không còn là động cơ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu nữa“ - ông Boediono khẳng định. Do vậy, theo ông, các nền kinh tế Đông Nam Á hiện có nhiều điều kiện hơn để đối phó với các bất ổn như nợ châu Âu và Mỹ bị hạ định mức tín nhiệm. Các nước ASEAN cần tăng cường tính cạnh tranh để đảm bảo cho khu vực đủ sức cạnh tranh được với các nền kinh tế lớn đang nổi lên như Trung Quốc và Ấn Độ.

Theo AFP, trong phiên giao dịch ngày 10-8, giá cổ phiếu trên các thị trường châu Á đã gượng dậy sau cú sốc một ngày trước đó. Thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật) tăng 1,05%, Seoul (Hàn Quốc) 0,27%, Úc 2,6%, Hong Kong 3,6%...

Trước đó, thị trường Phố Wall cũng chuyển biến tích cực khi chỉ số Dow Jones tăng 4%, S&P 500 4,7% và Nasdaq 5,3%. Trên sàn giao dịch New York, giá dầu thô giao tháng 9-2011 tăng 2,42 USD, lên 81,72 USD/thùng. Dù vậy, giá vàng vẫn ở mức cao kỷ lục 1.744 USD/ounce.

Thị trường phản ứng tích cực với việc lần đầu tiên FED đưa ra một cam kết cụ thể là sẽ duy trì lãi suất cơ bản ở mức 0-0,25% từ nay đến giữa năm 2013. Trước đó, giới đầu tư lo ngại kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái và dự báo kinh tế Trung Quốc có thể gặp khó khăn.

Nhưng theo Tân Hoa xã, xuất khẩu của Trung Quốc tháng 7-2011 tăng tới 20,4% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 175,13 tỉ USD, cao hơn so với các dự báo từ trước. Thặng dư thương mại tháng 7 của Trung Quốc lên tới 31,48 tỉ USD. “Tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc vẫn mạnh - Reuters dẫn lời nhà kinh tế Ting Lu thuộc Ngân hàng America - Merrill Lynch - Kinh tế Trung Quốc vẫn ổn”.

Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cho rằng tình hình trước mắt vẫn đầy biến động. “Thị trường bị tổn thương đến mức chỉ một mẩu tin tốt cũng là lý do để tăng trở lại - Reuters dẫn lời nhà phân tích Louise Cooper của Hãng BGC Partners - Vẫn còn quá nhiều bất ổn trước mắt”.

Trong tuyên bố mới đây, FED cũng thừa nhận “tiến trình phục hồi sẽ chậm lại trong những quý tới”, và con số 25 triệu người Mỹ thất nghiệp sẽ chỉ “giảm từ từ”. Các nhà kinh tế cũng cho rằng việc FED tiếp tục duy trì mức lãi suất siêu thấp sẽ không thể thúc đẩy tăng trưởng.

Nguyên nhân bởi FED đã kìm lãi suất ở mức gần 0 từ tháng 12-2008 đến nay và nền kinh tế Mỹ tràn ngập tiền. “Nỗi lo Mỹ và châu Âu không có những chính sách thích hợp để xử lý vấn đề thâm hụt, nợ công vẫn đang hiện hữu - chuyên gia Robin Bew của Hãng Economist Intelligence Group bình luận - Nhiều khả năng Mỹ sẽ rơi vào suy thoái”.

Theo một khảo sát của Reuters, phần lớn các nhà kinh tế Phố Wall đều cho rằng Mỹ có 1/3 khả năng rơi vào suy thoái. Một số nhấn mạnh Mỹ và châu Âu sẽ tăng trưởng rất yếu trong nhiều năm tới do thâm hụt ngân sách và nợ quá lớn. “Nếu Mỹ rơi vào suy thoái thì dù nền kinh tế Trung Quốc có tăng trưởng mạnh đến thế nào đi chăng nữa cũng sẽ bị tác động tiêu cực” - nhà phân tích Victor Shum của Hãng Purvin & Gertz khẳng định.

Mỹ và châu Âu tăng trưởng yếu sẽ dẫn tới sự sụt giảm của các mặt hàng xuất khẩu châu Á như ôtô, đồ công nghệ, quần áo... Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách châu Á khó có thể áp dụng các chính sách như cắt giảm lãi suất hay tăng chi tiêu chính phủ để thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng. Nguyên nhân do lạm phát đang trở thành cơn đau đầu nghiêm trọng tại châu Á. Lạm phát Trung Quốc đã tăng lên 6,5%, ở Ấn Độ 8,6%...

SƠN HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất