
Giá dầu Brent tăng nhẹ lên mốc 80 USD/thùng vào rạng sáng 9-7, sau đó hạ nhiệt rồi đi quanh vùng giá 79 USD/thùng - Ảnh: CNBC
Theo báo New York Times và dữ liệu thị trường của CNBC, thị trường năng lượng thế giới sáng 9-7 (giờ Việt Nam) về cơ bản bình ổn với giá dầu Brent quanh mốc 78,8 USD/thùng.
Vào chiều 8-7, giá dầu Brent đã tăng mạnh hơn 5%, lên mốc quanh 78 USD/thùng chỉ hai giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu thỏa thuận hòa bình tạm thời với Iran "đã tan vỡ".
Đà tăng giá dầu duy trì một thời gian ngắn lên 80,5 USD nhưng hạ nhiệt ngay sau đó, đi ngang quanh vùng 79,5 USD rồi trượt dần về mức hiện tại. Riêng phiên 9-7, giá dầu mở cửa ở 78,99 USD và dao động hẹp trong khoảng 78,37 - 79,18 USD.
Nhìn chung so với phiên trước, giá dầu Brent mới chỉ tăng 0,66 USD (0,85%), bất chấp việc Mỹ và Iran vừa phát động đợt tấn công mới về phía nhau rạng sáng 9-7.
Theo giới phân tích, rủi ro lớn nhất vẫn nằm ở eo biển Hormuz. Việc xung đột quân sự bùng phát trở lại đe dọa trực tiếp đến giao thông hàng hải qua lại eo biển huyết mạch này, vốn mới chỉ phục hồi một phần sau khi Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ tạm thời hồi tháng 6.
Đứng trước tình hình hiện tại, Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) Arsenio Dominguez đã kêu gọi các chủ tàu tránh tuyến Hormuz để không đẩy khoảng 6.000 thủy thủ đang mắc kẹt ở vùng Vịnh vào "nguy hiểm không cần thiết".
Đáng chú ý, bất chấp những tin không khả quan liên quan đến thị trường năng lượng, thị trường chứng khoán Mỹ lại phản ứng khá bình thản.
Chỉ số S&P 500 kết thúc phiên 8-7 chỉ giảm khoảng 0,3%. Lý do giảm cũng không liên quan đến năng lượng, mà do nhóm công nghệ và bán dẫn chịu áp lực từ lo ngại hiệu quả đầu tư AI. Thậm chí chỉ số Nasdaq còn tăng nhẹ 0,2%.
Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng phiên thứ bảy liên tiếp lên 4,56% - cao nhất một tháng. Lợi suất trái phiếu Đức cùng kỳ hạn tăng 8 điểm cơ bản lên 3,068%, còn trái phiếu Ý lên khoảng 3,9%, theo Reuters.
Nhiều nhà quản lý quỹ vẫn duy trì đánh giá lạc quan. Ông Louis Navellier cho rằng nếu căng thẳng lắng xuống, điều đó có thể trở thành "chất xúc tác" cho một đợt phục hồi mạnh, theo New York Times.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận