14/08/2015 10:43 GMT+7

Thị trường tài chính VN tạm ổn định

H.QUÝ
H.QUÝ

TTO - Sau mấy ngày liền rung lắc mạnh vì nỗi lo ngại mang tên phá giá nội tệ TQ, thị trường tài chính VN tới thời điểm này mới tạm thời ổn định trở lại trên các lĩnh vực.

Ảnh tư liệu

VN-Index dao động nhẹ hơn

Mở cửa đợt 1 của phiên giao dịch buổi sáng, VN-Index vẫn giảm song với mức độ nhẹ hơn với mức giảm 1,46 điểm, tương đương 0,25%.

Sang trong đợt 2, VN-Index có lúc đã xanh trở lại và hiện đang tăng 0,96 điểm, tương đương 0,16%, lên mức 595,22 điểm. Bên sàn Hà Nội, HNX-Index cũng dao động nhẹ quanh ngưỡng 81,2 điểm.

Theo dự đoán của công ty chứng khoán Bản Việt, lực cầu bắt đáy (tranh thủ mua vào khi giá thấp) có thể sẽ gia tăng và hai chỉ số có thể sẽ xuất hiện các nhịp hồi phục kỹ thuật trong vài phiên tới.

Trong khi đó, ở TQ, tỉ giá đã tăng trở lại sau ba lần liên tiếp phá giá nhân dân tệ (NDT) so với đồng USD.

Vào lúc này, theo số liệu thời gian thực từ Bloomberg, các thị trường châu Á cũng đang giao dịch trong trạng thái khá ổn định với biên độ biến động hẹp.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật giảm nhẹ 0,19%, chỉ số CSI 300 của Trung Quốc tăng 0,5%, Hang Seng của vùng lãnh thổ HongKong tăng 0,18%,  trong khi Kospi của Hàn Quốc tăng 0,4%. Chỉ số ASX 300 của Australia giảm nhẹ 0,21%.

Dầu dao động nhẹ quanh ngưỡng 42 USD/thùng, vàng đứng giá

Trên thị trường dầu thô, giá mặt hàng này cũng đang dao động nhẹ quanh ngưỡng 42 USD/thùng, theo Bloomberg.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới đang ở mức 1.114 USD/ounce trên thị trường châu Á sáng nay, theo Kitco.

Tại VN, vàng SJC cũng ổn định quanh mức 34,42 triệu đồng/lượng bán ra tại thị trường TP.HCM sáng nay.

Tuy vậy, để giữ an toàn về giá cho mình, các công ty vàng vẫn duy trì khoảng cách giữa giá mua và giá bán khá rộng. Cụ thể, chênh lệch giá mua vào so với bán ra của SJC đang lên tới 800.000 đồng/lượng vàng 99,99%.

H.QUÝ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên