13/08/2015 13:49 GMT+7

Vàng tăng gần 2 triệu đồng/lượng, USD lên kịch trần

A.H.
A.H.

TTO - Mở cửa sáng 12-8 ở mức 33,06 triệu đồng/lượng nhưng đến 13g30 trưa 13-8, giá vàng bán ra theo niêm yết tại Công ty SJC đã lên đến 34,9 triệu đồng/lượng, tăng 1,84 triệu đồng/lượng.

Lúc 13g30 ngày 13-8, giá vàng thế giới ở 1.121,7 USD/ounce

Giá vàng tăng do cộng hưởng từ nhiều yếu tố: tỉ giá, Trung Quốc liên tiếp phá giá đồng NDT trong vòng ba ngày, giá vàng thế giới tăng nhưng quan trọng nhất là do yếu tố tâm lý.

Lúc 13g30 giá vàng thế giới ở 1.121,7 USD/ounce, so với cuối tuần qua đã tăng khoảng 30 USD/ounce, quy đổi tương đương 800.000 đồng/lượng.

Ông Trần Thanh Hải, tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh vàng VN (VGB), nói việc Trung Quốc liên tiếp phá giá đồng NDT đến cùng lúc với việc Ngân hàng Nhà nước nới biên độ tỉ giá đã kích thích giới đầu cơ quay trở lại thị trường.

Ông Hải cho biết mấy ngày gần đây xuất hiện lực mua đón sóng rất lớn từ các doanh nghiệp vàng. “Có hai trường phái là đầu tư vào vàng hoặc USD. Riêng vàng được cộng hưởng từ sóng tỉ giá, giá vàng thế giới tăng và tâm lý khiến giá tăng vọt”, ông Hải nói.

Cũng theo ông Hải, trong đợt biến động giá này tính chất tiền tệ của vàng thể hiện rõ hơn khi đơn độc đi lên trong khi giá dầu - yếu tố song hành với vàng - lại chưa thể tăng được. “Chưa ai đoán được đến khi nào Trung Quốc sẽ dừng việc phá giá đồng NDT, có người dự đoán là “quá tam ba bận”, nhưng cũng có dự báo sẽ còn tiếp tục.

Hiện Trung Quốc nắm giữ lượng trái phiều bằng USD rất lớn do vậy việc phá giá này khiến Trung Quốc có lợi vì giá trị trái phiếu tăng lên. Cũng có thể hiểu rằng ngoài câu chuyện thúc đẩy xuất khẩu, việc phá giá này có thể là TQ đã hành động trước khi chờ đợi Cục Dự trữ Liên Bang Mỹ (FED) tăng lãi suất”, ông Hải nói thêm.

Ông Nguyễn Ngọc Trọng, giám đốc Công ty kinh doanh nữ trang New Partners Jewelry, nói lực mua trên thị trường đã xuất hiện. Tuy nhiên hiện thị trường vàng bị chi phối rất mạnh bởi yếu tố tâm lý, đặc biệt lo ngại diễn biến tiếp theo là gì vì Trung Quốc liên tục hạ giá đồng NDT, mức giảm ba ngày qua lên đến 4,6%.

Giá bán USD tại thị trường tự do đã sụt nhẹ vào cuối ngày hôm qua, còn 22.080 đồng/USD nhưng trưa nay đã vọt lên 22.150 đồng/USD. Một số ngân hàng cũng sử dụng hết hoặc gần hết biên độ cho phép để ấn định giá bán USD.

Tại ACB giá bán USD kịch trần: 22.106 đồng/USD, tăng 16 đồng/USD so với cuối ngày hôm qua. Tại Eximbank, giá bán USD cũng tăng từ mức 22.100 đồng/USD buổi sáng lên 22.105 đồng/USD, chỉ còn thấp hơn 1 đồng/USD so với mức trần.

Tại Vietcombank sáng nay giá bán USD niêm yết ở mức 22.070 đồng/USD nhưng đến trưa nay tăng lên 22.090 đồng/USD.  

Do biên độ biến động giá quá rộng nên giá mua USD tiền mặt tại các ngân hàng mỗi nơi một giá. Eximbank niêm yết giá mua 22.055 đồng/USD, ACB mua vào 22.000 đồng/USD còn Vietcombank mua vào 22.020 đồng/USD.

A.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên