30/12/2022 12:54 GMT+7

Thị trưởng ở Ukraine bị bắt vì nghi làm lộ bí mật quân sự

BÌNH AN
BÌNH AN

Hôm 29-12, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã bắt giữ thị trưởng thành phố Poltava, ông Oleksandr Mamai, với cáo buộc làm lộ thông tin về hoạt động triển khai quân đội. Giờ đây ông đối mặt với nguy cơ 12 năm tù.

Thị trưởng ở Ukraine bị bắt vì nghi làm lộ bí mật quân sự - Ảnh 1.

Đặc vụ SBU và thị trưởng Oleksandr Mamai tại văn phòng ở Poltava ngày 29-12 - Ảnh: SBU

Trên Telegram, SBU đăng tải hình ảnh cho thấy ông Mamai bị bắt giữ và bị đưa về văn phòng làm việc. Có nhiều người khác xuất hiện nhưng đã được che mờ mặt, theo Đài Russia Today.

SBU cho biết ông Mamai bị tình nghi đã "phổ biến trái phép thông tin về hoạt động triển khai của các đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine, vi phạm thiết quân luật".

Theo cơ quan này, thông tin mà ông Mamai tiết lộ vẫn chưa được Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng hoặc "các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác" công bố.

Trang tin địa phương Zmist tường thuật thông tin nhạy cảm dường như đã được tiết lộ trong phát ngôn của ông Mamai vào ngày 15-12, khi ông tuyên bố thành lập một đơn vị quân đội mới ở Poltava và đề cập đến địa chỉ trụ sở chính của đơn vị đó.

Thị trưởng ở Ukraine bị bắt vì nghi làm lộ bí mật quân sự - Ảnh 2.

Thị trưởng Oleksandr Mamai của Poltava - Ảnh chụp màn hình/Raskolam.net

Ông Mamai gia nhập chính trường từ năm 2006, trở thành thị trưởng vào năm 2010. Ông cáo buộc SBU và cựu tổng thống Petro Poroshenko của Ukraine đứng sau kế hoạch hạ bệ ông năm 2018. Ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020.

Trả lời phỏng vấn truyền hình Ukraine vào tháng 12-2021, ông Mamai từng mô tả cuộc xung đột ở vùng Donbass, miền đông Ukraine, thực tế là cuộc đối đầu giữa Mỹ và Nga. 

Thành phố Poltava nằm trên sông Vorskla ở miền trung Ukraine. Đây là thủ phủ của tỉnh Poltava, với dân số thành phố ước tính khoảng 300.000 người.

Ông Biden ký dự luật chi tiêu 1.700 tỉ USD, có nội dung liên quan Ukraine, TikTok Ông Biden ký dự luật chi tiêu 1.700 tỉ USD, có nội dung liên quan Ukraine, TikTok

Ngày 29-12, Tổng thống Mỹ Joe Biden ký dự luật chi tiêu liên bang trị giá 1.700 tỉ USD, bao gồm nhiều ưu tiên và giúp chính thức tránh việc chính phủ liên bang phải đóng cửa một phần.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên