19/07/2023 10:26 GMT+7

Thí sinh điểm cao ngất ngưởng nhưng 0 điểm môn tiếng Anh, Sở Giáo dục và Đào tạo nói gì?

Theo thống kê điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023, một số thí sinh ở Nam Định có điểm 0 môn tiếng Anh dù các môn khác điểm cao.

Thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh: NAM TRẦN

Thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh: NAM TRẦN

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT, nếu một trong những môn thi, bao gồm các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp bằng hay dưới 1,0 điểm (điểm liệt) thì thí sinh sẽ không được xét tốt nghiệp THPT. Những thí sinh bị điểm 0 tiếng Anh liệu có rơi vào trường hợp "điểm liệt" không?

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 19-7, chuyên viên trực tiếp phụ trách dữ liệu điểm thi của phòng khảo thí và quản lý chất lượng - Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định cho biết đã kiểm tra thông tin do báo chí phản ánh. 

Theo đó, các thí sinh điểm 0 tiếng Anh của Nam Định thuộc diện được miễn thi do có chứng chỉ IELTS hợp lệ, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông thường, trường hợp được miễn thi, hệ thống tra cứu điểm sẽ không hiển thị điểm của môn thi được miễn, chứ không hiển thị điểm 0.

Theo chuyên viên trên, các trường hợp hiển thị điểm 0 tiếng Anh là do các thí sinh này đã đăng ký miễn thi, nhưng vẫn đồng thời đăng ký dự thi để dự định lấy điểm xét tuyển đại học. Nhưng sau đó các thí sinh trên đã không đến dự thi.

"Các hội đồng coi thi đã thông báo những trường hợp không dự thi về ban chỉ đạo thi. Nhưng chúng tôi chưa cập nhật để đưa những em trong diện miễn thi ở trên ra khỏi danh sách thí sinh đăng ký dự thi. Vì thế ở hệ thống tra cứu điểm thi vẫn báo các em này có điểm 0 tiếng Anh", chuyên viên cho biết.

Như vậy, những thí sinh "bị" điểm 0 môn tiếng Anh của Nam Định không phải bị rớt tốt nghiệp THPT.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nếu có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hợp lệ, thí sinh có thể đăng ký miễn thi ngoại ngữ kèm theo minh chứng (bản chụp chứng chỉ) khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến. 

Các trường hợp miễn thi này sẽ không hiển thị điểm thi ngoại ngữ trên hệ thống tra cứu điểm thi tốt nghiệp. Nhưng khi xét tốt nghiệp THPT, các sở giáo dục và đào tạo sẽ căn cứ vào đăng ký và minh chứng của thí sinh để tính cho thí sinh điểm 10 môn ngoại ngữ.

Với những trường hợp đã đăng ký miễn thi ngoại ngữ nhưng vẫn đồng thời đăng ký dự thi, trên hệ thống tra cứu điểm thi sẽ hiển thị điểm thi ngoại ngữ thực tế. Thí sinh sử dụng điểm thi này để xét tuyển đại học nếu có nhu cầu. Nhưng khi xét tốt nghiệp cho thí sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo vẫn căn cứ vào đăng ký miễn thi vì có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để tính cho thí sinh điểm 10.

Ví dụ một thí sinh trong diện miễn thi do có chứng chỉ hợp lệ vẫn dự thi đạt điểm 8. Thí sinh sử dụng điểm 8 để đăng ký xét tuyển đại học theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT với tổ hợp có môn ngoại ngữ. Nhưng khi xét tốt nghiệp, thí sinh được tính điểm 10 môn ngoại ngữ vào điểm xét tốt nghiệp.

Việc thí sinh đã đăng ký miễn thi ngoại ngữ, đồng thời vẫn đăng ký dự thi nhưng lại bỏ thi cho thấy cần có quy định chặt chẽ hơn vào các năm sau, vì có thể gây phiền phức cho công tác coi thi và cập nhật dữ liệu điểm thi như đã xảy ra.

6 thí sinh 0 điểm môn tiếng Anh

Trước đó, theo dữ liệu điểm thi từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 có 192 thí sinh bị điểm liệt môn tiếng Anh, trong đó 6 thí sinh 0 điểm môn này, có 5 thí sinh đến từ Nam Định.

Đáng chú ý là có thí sinh đạt điểm các môn thi khác khá cao: toán: 9, ngữ văn: 8.25, vật lý: 7.75, hóa học: 9.25, sinh học: 9.5 (điểm bài thi khoa học tự nhiên: 8.83) nhưng môn tiếng Anh 0 điểm. Nếu tính theo tổ hợp xét tuyển đại học toán - hóa - sinh, thí sinh này đạt đến 27,75 điểm.

Một thí sinh khác đạt điểm 9,2 môn toán, văn 6,5, lý 5,5, hóa 6,75, sinh 7,75 nhưng tiếng Anh 0 điểm.

Theo quy định, thí sinh có một môn trong bài thi tổ hợp có điểm thi từ 1 trở xuống hoặc một trong ba môn thi bắt buộc toán, ngữ văn, ngoại ngữ có điểm thi 1 trở xuống thì không đủ điều kiện xét tốt nghiệp THPT năm nay. 1 điểm là mức điểm liệt của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thí sinh bị điểm liệt cũng không thể sử dụng kết quả của tổ hợp môn thi có điểm liệt để xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

5 năm qua, số điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp biến động thế nào?5 năm qua, số điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp biến động thế nào?

Năm 2023, cả nước ghi nhận 16.427 điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Cùng nhìn lại biến động số điểm tuyệt đối trong kỳ thi này từ năm 2019 đến 2023.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0