
TS Bùi Hồng Quân, trưởng khoa giáo dục mầm non (Trường đại học Sư phạm TP.HCM) - Ảnh: MỸ DUNG
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, TS Bùi Hồng Quân cho biết thêm: Năm 2025, khoa giáo dục mầm non có tổng cộng 4.000 thí sinh thi năng khiếu để chọn vào ngành sư phạm mầm non của khoa.
So với con số 1.000 sinh viên thi vào năm 2024, chỉ sau 1 năm nhu cầu học ngành này tăng gấp 4 lần, một con số rất cao. Đây là tín hiệu rất vui cho ngành giáo dục mầm non.
* Theo ông, vì sao lại có sự thay đổi đột ngột về nhu cầu học ngành sư phạm mầm non tăng cao này?
- TS Bùi Hồng Quân: Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc nhu cầu vào học ngành mầm non tăng cao, nhưng về cơ bản có những nguyên nhân cụ thể như sau: Hiện nay rất nhiều địa phương trên cả nước đều thiếu giáo viên mầm non, và thiếu với số lượng lớn kéo theo tỉ lệ việc làm của ngành mầm non theo thống kê của khoa chúng tôi đạt đến 98% với nhiều em là sinh viên năm hai, năm ba đã có "nơi" đặt cọc, nơi mời nhận việc.

Sinh viên khoa giáo dục mầm non (Trường đại học Sư phạm TP.HCM) trong buổi lễ đón tân sinh viên chiều 7-9 - Ảnh: MỸ DUNG
Mới nhất, do tác động của Luật Giáo dục, vai trò, vị trí của giáo viên mầm non, trong đó các chế độ chính sách của giáo viên mầm non cũng được nâng lên. Mấy năm gần đây, thu nhập của giáo viên mầm non mới ra trường ở mức tốt, và giờ đây vị trí của họ được tăng lên dẫn đến số lượng người chọn ngành học này càng tăng lên.
* Ông có thể chia sẻ về mức thu nhập của ngành mầm non?
- Mức lương của giáo viên mầm non mới ra trường theo khảo sát của chúng tôi thì tùy vào khả năng và vị trí việc làm của từng sinh viên.
Với những sinh viên vào làm trong các trường công lập ở TP.HCM, họ được hưởng chính sách đặc thù thì thu nhập của các em ở mức 11-13 triệu đồng/tháng. Những sinh viên đầu quân cho các cơ sở giáo dục tư thục thì mức thu nhập của các em sẽ dao động từ 7 - 15 triệu đồng/tháng, tùy vào năng lực của mỗi em và cơ sở giáo dục mầm non nhận vào.
* Với nhu cầu người học ngành này tăng cao, khoa có những đổi mới gì trong đào tạo thế hệ giáo viên mầm non mới?
- Năm nay, thí sinh đăng ký thi vào tăng lên 4 lần, điểm chuẩn của trường tăng gần 2 điểm (năm ngoái là 24,24 điểm, năm nay lên 26,05 điểm). Điều này cho thấy chất lượng đầu vào tăng so với các năm trước. Thủ khoa của khoa năm nay đạt 28,79 điểm. Có nghĩa rằng, có môn em ấy phải đạt 10 điểm, có môn phải đạt 9 điểm.
Vả lại, năm nay là một năm đặc biệt bởi vì thế hệ thí sinh là những em đầu tiên theo chương trình phổ thông 2018.
Vì thế mục tiêu của khoa là nâng chất lượng đào tạo. Đó cũng là lý do từ năm nay khoa bắt đầu đầu tư cho sinh viên nhiều hơn về kỹ năng. Sinh viên của khoa sẽ có cơ hội để học tập với sinh viên các nước, các chuyên gia quốc tế và tăng cường bổ sung các chuyên đề về kỹ năng mềm cho sinh viên và tuân thủ nguyên tắc phương châm đào tạo: giáo viên mầm non hạnh phúc có thể thay đổi thế giới.
Ba trụ cột mà khoa hướng đến đó là: vững chuyên môn, giỏi nghiệp vụ, giàu yêu thương bên cạnh những phẩm chất và năng lực theo chương trình đào tạo đã được ban hành của Trường đại học Sư phạm TP.HCM.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận