23/10/2019 15:36 GMT+7

Thí điểm ghi âm, ghi hình có âm thanh ở 42 phòng hỏi cung

TIẾN LONG - NGỌC HIỂN
TIẾN LONG - NGỌC HIỂN

TTO - Đó là nội dung trong báo cáo công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2019 (từ ngày 1-10-2018 đến 0-9-2019) của Chính phủ gửi đến đại biểu tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Thí điểm ghi âm, ghi hình có âm thanh ở 42 phòng hỏi cung - Ảnh 1.

Ghi âm - ghi hình trở thành phương tiện được quy định phải có trong hoạt động hỏi cung - Ảnh: TTO

Theo báo cáo, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt "Đề án về cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ trình cụ thể thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015" để triển khai thực hiện quy định về hỏi cung ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh tại các cơ sở giam giữ theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Việc ghi âm, ghi hình có âm thanh được thí điểm tại 42 phòng hỏi cung thuộc 11 địa điểm tại 5 công an đơn vị, địa phương.

"Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện thí điểm việc ghi âm, ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can, Bộ Công an đã xây dựng dự án cơ sở vật chất kỹ thuật thực hiện việc ghi âm, ghi hình có âm thanh theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 trình Thủ tướng", báo cáo nêu.

Theo lộ trình phê duyệt, năm 2019 sẽ hoàn thành đề án tổng thể và triển khai đầu tư đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can.

Từ ngày 1-1-2020 thực hiện thống nhất ghi âm, ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can trên toàn quốc.

Cũng theo báo cáo này, hiện số người bị kết án tử hình tăng nhanh, tình trạng quá tải ở nhiều trại tạm giam tạo áp lực rất lớn cho việc quản lý giam giữ người bị kết án tử hình. Việc quản lý giam giữ người bị kết án tử hình ở các trại tạm giam có nhiều chuyển biến tích cực nhưng gặp rất nhiều khó khăn.

Theo đó, người bị kết án tử hình là những đối tượng đặc biệt, phần lớn có tâm lý hoang mang, lo lắng, hoảng loạn, suy sụp, buồn chán, tuyệt vọng, luôn tìm cách tự sát. Một số bị án tử hình là nữ tìm mọi cách có thai để thoát án tử hình.

Một số đối tượng thường xuyên chống đối, tìm cách trốn hoặc tự gây thương tích, coi thường, xúc phạm người thi hành công vụ. Có người đưa ra những yêu cầu, nguyện vọng rất vô lý, nếu không được đáp ứng lập tức có những phản ứng tiêu cực như la hét, chửi bới, đe dọa, hắt chất bẩn vào cán bộ.

Ngoài ra, cơ sở vật chất phục vụ quản lý giam giữ người bị kết án tử hình chưa đáp ứng được yêu cầu so với sự gia tăng số lượng người bị kết án tử hình.

Hiện cả nước có 44/69 trại tạm giam đã được đầu tư xây dựng khu giam riêng người bị kết án tử hình, trong đó có 35 trại tạm giam đã đưa vào sử dụng, 9 trại tạm giam đã xây dựng nhưng chưa đưa vào sử dụng vì đang hoàn thiện khu giam riêng.

Còn 25 trại tạm giam chưa có khu giam riêng người bị kết án tử hình, phải sửa chữa các buồng tạm giam, buồng kỷ luật để giam người bị kết án tử hình.

"Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng phối hợp các bộ, ngành chức năng thống nhất phương hướng, biện pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác quản lý giam giữ người bị kết án tử hình và thi hành án tử hình", báo cáo nêu rõ.

42.751 người bị tạm giữ, tạm giam

Cũng theo báo cáo này, đến ngày 30-9-2018 có hơn 1.000 người bị tạm giữ, khoảng 37.000 người tạm giam. Đến ngày 30-9-2019, có 1.163 người bị tạm giữ và 41.588 người bị tạm giam.

Trong đó có 557 người dưới 18 tuổi, 301 người có quốc tịch nước ngoài và 34 trường hợp là phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Từ 1-1-2018: Ghi âm, ghi hình khi hỏi cung, xét xử Từ 1-1-2018: Ghi âm, ghi hình khi hỏi cung, xét xử

TTO - Đây là quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015 và thông tư 02/2017 của TAND tối cao, có hiệu lực từ 1-1-2018.

TIẾN LONG - NGỌC HIỂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên