22/03/2013 10:04 GMT+7

Thí điểm dùng camera, bảng điện tử để giảm kẹt xe

Q.KHẢI
Q.KHẢI

TTO - Phát biểu tại cuộc họp ứng dụng khoa học công nghệ chống ngập nước, giảm ùn tắc giao thông ngày 21-3, ông Lê Mạnh Hà, phó chủ tịch UBND TP.HCM, yêu cầu ĐHQG TP.HCM khẩn trương hoàn thành đề án về ứng dụng khoa học công nghệ trong việc kéo giảm ùn tắc giao thông trình UBND TP phê duyệt trong tháng 4-2013.

Iz4NWxIU.jpgPhóng to
Xe cộ nối đuôi nhau hướng từ sân bay Tân Sơn Nhất ra vòng xoay Lăng Cha Cả, TP.HCM chiều 18-3 - Ảnh: Minh Đức

Trước mắt, ông Hà yêu cầu nghiên cứu thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ giảm kẹt xe trên đường Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa trên cơ sở sử dụng các camera, bảng quang báo điện tử sẵn có trên tuyến đường này.

Từ việc thu thập các dữ liệu thực tế, ứng dụng thuật toán cảnh báo thông tin có khả năng gây kẹt xe cũng như các giải pháp điều tiết giao thông khi xảy ra kẹt xe; tiếp tục nghiên cứu triển khai cung cấp các thông tin về kẹt xe, tình hình giao thông cho xe buýt, xe máy qua các thiết bị di động.

Tại cuộc họp, ông Hồ Long Phi, giám đốc Trung tâm Quản lý nước và biến đổi khí hậu (Đại học Quốc gia), đề xuất xây dựng thêm các trạm quan trắc thu thập dữ liệu, xây dựng các kịch bản cảnh báo sớm tình trạng ngập lụt do lũ, mưa, triều cường tại TP.

Q.KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên