
Hàng cây xanh trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1 bị ảnh hưởng do làm vỉa hè - Ảnh: VINH THANH
Trả lời Tuổi Trẻ Online chiều 27-3, ông Trần Tuấn Việt - phó giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp và xây dựng Nam Việt (nhà thầu phụ trách thi công cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai) - nói nguyên nhân có một số rễ cây xanh nằm trong phạm vi kết cấu vỉa hè làm mới nên khó tránh khỏi làm hư hỏng rễ cây này.
Sự việc làm 8 cây lim sét phải đốn hạ và 9 cây tỉa cành.
"Thật sự rất khó cho nhà thầu"
* Thưa ông, phía Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 1 cho biết trước khi thi công, ban đã mời các đơn vị để quán triệt cách thức thực hiện, vậy sao khi làm vẫn để xảy ra sự việc trên?
- Đúng là ban đầu chủ đầu tư đã làm việc với các nhà thầu về phương án thi công để hạn chế ảnh hưởng nhất tới cây xanh.
Để đảm bảo kết cấu công trình, chúng tôi phải đào nền đủ chiều sâu theo thiết kế. Thực tế các cây xanh đã trồng lâu năm, rễ phát triển len lỏi ôm vào cả bó vỉa cũ, mọc ngầm dưới gạch lót vỉa hè cũ, thậm chí mọc đâm cả vào bê tông nhựa đường.
Khi thi công, nhà thầu thi công đã cố gắng hạn chế gây ảnh hưởng đến các cây xanh hiện hữu. Trong quá trình thi công anh em công nhân cũng đã phải dùng tay để gỡ rễ cây ra.
Nhưng đối với các mảng bê tông, đá bó vỉa lớn, phải dùng máy phá bê tông và máy xúc đào để thi công, nên cũng ít nhiều xâm hại đến các rễ cây nằm trong phạm vi kết cấu công trình.
* Ông có thể cho biết cụ thể các công nhân thi công ra sao?
- Để làm lại vỉa hè, đầu tiên phải đào bó vỉa cũ, đào kết cấu vỉa hè cũ sâu 20-23cm. Sau đó mới san sửa mặt bằng cho phẳng và tiến hành lu lèn đảm bảo độ chặt theo yêu cầu kỹ thuật. Chiều dày lớp móng cấp phối đá dăm, bê tông, đá lát vỉa hè và bó vỉa đá granite phải đồng nhất cho toàn bộ các vỉa hè làm mới. Các bó vỉa và đá lát này được chế tạo sẵn từ nhà máy.
Vỉa hè phải bằng phẳng, đồng đều thì mới đảm bảo an toàn cho người đi bộ và mỹ quan đô thị. Nên việc vừa đảm bảo các sự đồng nhất và chất lượng cho công trình vừa không làm ảnh hưởng đến các rễ cây (nằm trong phạm vi kết cấu công trình) thật sự rất khó cho các nhà thầu chúng tôi.
"Sự cố vừa rồi là bài học cho đơn vị"
* Chủ đầu tư có đề cập tới việc đào thủ công, thăm dò từng bước, tuyệt đối không chặt, cắt rễ làm ảnh hưởng cây xanh. Ông có triển khai cho các công nhân điều này?
- Tôi đã luôn nhắc nhở anh em công trường là phải tuân thủ các yêu cầu của chủ đầu tư. Trong quá trình thi công luôn có sự giám sát của các bên liên quan. Sự giám sát của người dân cũng chặt chẽ, chúng tôi đâu thể làm ẩu được. Mọi yêu cầu của chủ đầu tư trong phương án thi công chúng tôi đều tuân thủ.
Còn đối với việc làm thủ công, ở những vị trí khó và xác định sẽ gây ảnh hưởng nếu làm máy thì anh em công nhân sẽ đào tay. Còn lại phải dùng phương tiện cơ giới vì khối lượng công việc rất lớn, làm thủ công sẽ gây chậm tiến độ và ảnh hưởng tới giao thông, sinh hoạt người dân.
Tuy nhiên nếu có một số đoạn rễ nằm trong phạm vi kết cấu công trình thì cũng không thể đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và có thể gây hư hỏng trong quá trình sử dụng sau này.
* Sau sự cố vừa rồi, ông có siết chặt hơn trong thi công?
- Thi công ở nơi đất trống thì đơn giản, còn ở nơi đã có hạ tầng kỹ thuật cây xanh, điện, nước, cáp ngầm sẵn rất phức tạp. Sự cố là bài học cho đơn vị và tôi cũng đã quán triệt lại anh em công trường không để xảy ra sự việc như vừa rồi trong việc thi công sắp tới.
Khi thi công đối với những khu vực có thể gây ảnh hưởng đến các rễ cây, chúng tôi sẽ phối hợp với chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và đơn vị quản lý cây xanh để có các giải pháp xử lý phù hợp. Qua đó, hạn chế tối đa sự ảnh hưởng đến các cây xanh và đảm bảo tối đa các yêu cầu kỹ thuật của công trình.
Không mong muốn xâm hại cây xanh
Ông Trần Tuấn Việt khẳng định với Tuổi Trẻ Online: "Chúng tôi cũng là người dân của thành phố, thực sự không muốn xâm hại cây xanh, nên rất mong người dân hiểu và chia sẻ với những khó khăn, bất cập mà nhà thầu phải đối mặt trong quá trình thi công".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận