02/11/2015 13:43 GMT+7

Thi công dự án làm nhà dân nứt toác

PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN

TTO - Nhà dân rung như động đất, nứt toác do các dự án trên đường Phong Châu, phường Phước Hải, TP Nha Trang thi công gây ra.

Nhiều đoạn đường Phong Châu bị lầy lội và ách tắc - Ảnh: Phan Sông Ngân

Nắng thì bụi mù mịt, mưa thì nước tràn vào nhà ngập gần cả mét làm hư hỏng nhiều đồ đạc. Nhiều gia đình phải xúm nhau tát, bơm nước cả đêm nhưng vẫn không hết nước.

Đó là tình cảnh hàng trăm cư dân của hàng loạt gia đình sống trên đường Phong Châu, phường Phước Hải, TP Nha Trang, Khánh Hòa phải chịu đựng suốt hơn hai năm qua, kể từ khi các dự án triển khai tại khu vực này.

Dự án làm đường và cầu vượt do Ban Quản lý dự án các công trình giao thông thủy lợi tỉnh làm chủ đầu tư và dự án lấp đồng làm khu đô thị Phước Hải ở phía tây đường Lê Hồng Phong, TP Nha Trang của Công ty cổ phần đầu tư VCN đang thi công. 

Tường nứt toác, gia đình bà Lê Thị Kim Anh phải thuê hàn tạm các thanh sắt mỏng làm khung, tận dụng cây tre chèn chống để níu kéo cho ngôi nhà khỏi sập chờ giải quyết bồi thường của các chủ dự án - Ảnh: Phan Sông Ngân
Quán cơm Loan Loan ở 50 Phong Châu bị ngập từ đêm 1-11, vợ chồng chủ quán phải bơm, tát từ nửa đêm đến sáng 2-11 vẫn không cạn nước trong nhà - Ảnh: Phan Sông Ngân
Phải cầu viện đến cả xe múc đất đến đào mương tạm để tháo nước ngập từ trong nhà ra - Ảnh: Phan Sông Ngân
Những cơn mưa nặng hạt từ tối 1-11 đã khiến đường Phong Châu, TP Nha Trang, Khánh Hòa có chỗ ngập như sông - Ảnh: Phan Sông Ngân

 

PHAN SÔNG NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên