25/01/2019 16:33 GMT+7

Thi công Bệnh viện Sản nhi An Giang làm nứt 17 nhà dân

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Dự án thi công xây dựng Bệnh viện Sản nhi tỉnh An Giang làm lún, nứt 17 ngôi nhà của người dân trong khu vực. Nhà thầu thi công hỗ trợ tiền sửa chữa cho 14, số hộ còn lại phải đợi qua Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Thi công Bệnh viện Sản nhi An Giang làm nứt 17 nhà dân - Ảnh 1.

Nhiều người dân cho rằng khi họ khiếu nại quyết liệt thì đơn vị thi công mới chấp nhận hỗ trợ, bồi thường nhưng còn "ngã giá" với bà con. Trong ảnh là căn nhà bị nứt rất lớn vẫn chưa nhận được bồi thường - Ảnh: BỬU ĐẤU

Bà Y Thị Thu Thủy (ngụ phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) phản ánh với Tuổi Trẻ Online, nhà bà và nhà của 16 hộ dân khác trong khu vực đường Đinh Tiên Hoàng, phường Mỹ Bình (đối diện công trình xây dựng Bệnh viện Sản nhi An Giang) bị nứt do ảnh hưởng bởi công trình xây dựng Bệnh viên Sản nhi An Giang từ tháng 9-2018 đến nay. 

Bà Thủy và những hộ trên đã gặp đơn vị thi công yêu cầu hỗ trợ, bồi thường để sửa nhà ăn tết. Tuy nhiên, phía nhà thầu thi công chỉ mới mời 14 hộ lên thỏa thuận bồi thường kinh phí sửa chữa nhà. Riêng gia đình bà và 2 hộ dân khác bị hẹn lại qua tết mới hỗ trợ.

Thi công Bệnh viện Sản nhi An Giang làm nứt 17 nhà dân - Ảnh 2.

Một vết nứt tường kéo dài từ trước ra phía sau của nhà bà Thủy - Ảnh: BỬU ĐẤU

“Nhà tôi nứt vậy mà họ vào ghi nhận rồi nói sẽ sửa chữa sau. Tôi yêu cầu làm sớm hoặc hỗ trợ 35 triệu đồng nhưng họ nói cao. Bây giờ sống trong đây phập phồng lo sợ quá vì tết tới nơi rồi” bà Thủy nói.

Liên quan đến vấn đề trên, ngày 25-1, đại diện nhà thầu thi công là ông Dương Quang Mạnh Linh - Tập đoàn Thành Đô - cho biết qua nhiều lần hòa giải, đối thoại và đến nay công ty đã hỗ trợ 14 căn nhà bị nứt với số tiền trên 250 triệu đồng. 3 hộ còn lại sẽ tiếp tục được hỗ trợ sửa chữa sau tết. 

“Nguyên nhân chính dẫn đến nứt nhà có thể do quá trình ép cọc xây dựng bệnh viện gây ra. Nếu bà con đòi bồi thường tiền cũng được nhưng phải tính toán hợp lý. Còn không thì đợi qua tết chúng tôi mới sửa” - ông Linh nói.

Thi công Bệnh viện Sản nhi An Giang làm nứt 17 nhà dân - Ảnh 3.

Tập đoàn Thanh Đô cho rằng nguyên nhân dẫn đến lún, nứt nhà dân cách công trình gần 100m có thể do quá trình ép cọc xây dựng bệnh viện - Ảnh: BỬU ĐẤU

Công trình xây dựng Bệnh viện Sản nhi An Giang do Công ty cổ phần Xây dựng trang trí nội thất Thành Đô thi công giai đoạn I với quy 200 giường khối sản. Tổng mức đầu tư 265 tỉ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Dự án do Bệnh viện Sản nhi An Giang làm chủ đầu tư. 

Khi hoàn thành, bệnh viện sẽ có khối nhà 10 tầng, gồm 9 chuyên khoa: kiểm soát nhiễm khuẩn, sanh - cấp cứu sản, hậu sản, hậu phẫu, sản thường - sản bệnh, khoa phụ - phẫu thuật nội soi, sơ sinh, phẫu thuật - gây mê hồi sức, hiếm muộn. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào tháng 4-2020.

Thi công quốc lộ gây nứt nhà: Dân chưa nhận được đền bù Thi công quốc lộ gây nứt nhà: Dân chưa nhận được đền bù

TT - Việc thi công quốc lộ 1 đoạn qua Nghệ An và quốc lộ 1 đoạn qua huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) làm nứt, lún hơn 630 nhà dân.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên