23/03/2024 15:22 GMT+7

Thi công âu thuyền ở Cần Thơ: Nhà sát vách thành cách cả gang tay

Âu thuyền Cái Khế, quận Ninh Kiều đang xây dựng khiến 135 căn nhà gần đó lún nứt. Người dân sống trong cảnh bất an.

Tường nhà gần công trình âu thuyền Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ bị nứt toạc - Ảnh: LÊ DÂN

Tường nhà gần công trình âu thuyền Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ bị nứt toạc - Ảnh: LÊ DÂN

Trong căn nhà cấp bốn hư hỏng khá nặng do ảnh hưởng công trình âu thuyền Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, ông Bùi Văn Phúc (phường Tân An) tỏ vẻ bất an với hiện trạng căn nhà của ông.  

Nhà lún, nghiêng chúi về phía trước. Cửa chính đã phải sửa 5 lần và cắt ngắn lại, nhưng phải mở ra phía trước thay vì mở vô trong nhà như trước đó.

Còn phía sau, khoảng cách của nhà ông Phúc và hàng xóm giờ hở ra khoảng 4 tấc, do nhà ông bị lún và nghiêng.

Bị lún chúi về phía trước nên căn nhà của ông Bùi Văn Phúc lộ ra khoảng cách với nhà phía sau khoảng bốn tấc - Ảnh: LÊ DÂN

Bị lún chúi về phía trước nên căn nhà của ông Bùi Văn Phúc lộ ra khoảng cách với nhà phía sau khoảng bốn tấc - Ảnh: LÊ DÂN

“Nhà tôi thiệt hại khoảng 90%, nghiêng ngả không thể nào sửa chữa được. Gia đình tôi đang sống trong hồi hộp và lo sợ", ông Phúc nói.

Cạnh đó, căn nhà số 12/25A đường Nguyễn Trãi (phường Tân An) của ông Huỳnh Hữu Phòng dù được làm nền móng kiên cố nhưng vẫn không tránh khỏi tình trạng lún nứt từ khi thi công âu thuyền Cái Khế.

“Nhà thầu, chủ đầu tư hẹn ngày 15-4 sẽ cùng đơn vị bảo hiểm, phường xuống khảo sát để thống kê thiệt hại đền bù cho người dân. Chúng tôi mong việc thống kê cần đúng hiện trạng và sớm bồi thường để người dân sửa chữa, xây cất nhà lại nhằm ổn định cuộc sống", ông Phòng kiến nghị.

Khoảng cách giữa hai nhà cạnh nhau gần một gang tay do bị lún - Ảnh: LÊ DÂN

Khoảng cách giữa hai nhà cạnh nhau gần một gang tay do bị lún - Ảnh: LÊ DÂN

Âu thuyền Cái Khế là gói thầu thuộc dự án phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị, do Ban quản lý dự án ODA thành phố làm chủ đầu tư. Công trình được thi công vào tháng 9-2022, đến tháng 6-2024 sẽ kết thúc hợp đồng với nhà thầu.

Ông Nguyễn Văn Tho - phó giám đốc Ban quản lý dự án ODA TP Cần Thơ - cho biết trước khi thi công, nhà thầu đã khảo sát hiện trạng 107 căn nhà thuộc phường Tân An và 28 căn nhà thuộc phường Cái Khế, để đánh giá ảnh hưởng của công trình gây ra.

Công trình gần khu vực đông dân cư nên ảnh hưởng đến nhà dân. Một số nhà dân bị nứt và sụt lún khi nhà thầu đóng cọc nền móng. Nhà thầu đã hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà, hỗ trợ tiền di dời và ảnh hưởng kinh doanh cho các hộ dân với số tiền hơn 454 triệu đồng.

Thi công âu thuyền Cái Khế, gây ra lún nứt cho hàng trăm căn nhà gần đó - Ảnh: LÊ DÂN

Thi công âu thuyền Cái Khế, gây ra lún nứt cho hàng trăm căn nhà gần đó - Ảnh: LÊ DÂN

Hiện nay công trình đã hoàn thành hạng mục hố móng. Các hạng mục còn lại không gây chấn động, không ảnh hưởng đến kết cấu nhà lân cận.  

“Ban quản lý dự án ODA thành phố đã chỉ đạo nhà thầu, đơn vị bảo hiểm xác định bồi thường thiệt hại cho các hộ dân lần cuối theo biên bản họp với tổ giám sát cộng đồng và UBND phường Tân An trước ngày 15-4”, ông Tho nói và cho biết sau đó sẽ lên phương án bồi thường cho người dân.

Cầu 800 tỉ bắc qua sông Cần Thơ sẽ thông xe trước lễ 30-4Cầu 800 tỉ bắc qua sông Cần Thơ sẽ thông xe trước lễ 30-4

Cầu Trần Hoàng Na bắc qua sông Cần Thơ sẽ thông xe trước dịp lễ 30-4 tới, sau nhiều lần trì hoãn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên